Giáo sĩ hạt Chính toà tĩnh tâm và tất niên
Thứ năm - 05/02/2026 22:11
48
Trong những ngày cuối năm bận rộn để chuẩn bị đón Tết Xuân về, Hàng Giáo sĩ giáo hạt Chính toà Bùi Chu vẫn dành thời gian để tĩnh tâm theo giáo hạt vào thứ Năm đầu tháng, ngày 05/02/2026. Theo sự sắp xếp lần tĩnh tâm này được tổ chức tại giáo xứ Kiên Lao, nơi cha Quản hạt Giuse Trần Quốc Tuyến đang làm chánh xứ, quy tụ đầy đủ các thành viên bao gồm quý cha xứ, quý cha phó, thầy phó tế đang phục vụ mục vụ trên địa bàn giáo hạt Chính tòa.

Đặc biệt, trong dịp tĩnh tâm lần này có thêm thành viên mới là cha Vinhsơn Vũ Thanh Tùng, mới được Bề Trên Giáo phận bổ nhiệm làm chánh xứ Hạc Châu mà lễ nhận xứ được cử hành vào ngày 12/01/2026 vừa qua.
Ngoài ra, vì dịp tĩnh tâm rơi vào dịp cuối năm Âm lịch nên cũng có sự hiện diện của cả quý thầy giúp xứ.
Buổi tĩnh tâm khai mạc lúc 8 giờ 30, được chia làm hai phần chính liên quan đến mục vụ và đời sống thiêng liêng.
Trong suốt hai giờ đồng hồ, các thành viên cùng thảo luận về đường hướng mục vụ cùng với những sinh hoạt chung trong giáo phận. Cách riêng, cha Quản hạt cũng đưa ra bàn luận về thánh lễ mừng công Nhà thờ Chính tòa của giáo hạt sở tại sao cho ngày đó được tổ chức chu đáo và hiệu quả, lại vừa tiện cho khâu đón tiếp và lại vừa có sự hài hòa và chặt chẽ giữa các giáo xứ trong địa bàn giáo hạt tham dự lễ mừng công.
Tất cả quý cha và quý thầy cũng đã nhất trí ấn định ngày lễ mừng công tại Nhà thờ Chính tòa vào một Chúa Nhật trong tháng Năm 2026.
Trước khi phần bàn bạc về công việc mục vụ kết thúc, một cha đại diện cũng ngỏ lời chúc Tết cha Quản hạt với lời cầu chúc tâm tình và lời cảm ơn chân thành về tất cả sự tận tình mà ngài đã dành cho giáo hạt và cách riêng cho quý cha và quý thầy.

Chuyển sang phần thứ hai, đúng 10 giờ 30, quý cha và quý thầy di chuyển ra thánh đường để chầu Chúa Giêsu Thánh Thể do thầy phó tế Giuse Nguyễn Văn Hoàng chủ sự. Khâu đệm đàn, ca xướng và kinh nguyện cũng được phân công chu đáo giúp cho những giây phút ở bên Chúa thêm gắn bó mật thiết.
Sau khi kết thúc chầu, để tâm hồn cũng được làm mới trong Năm Mới Bính Ngọ, hầu như mọi người đều lãnh nhận bí tích Hòa giải với hai cha lớn tuổi hơn ngồi tòa phía May và phía Nam gian Cung thánh.
Buổi tĩnh tâm được tiếp nối với bữa ăn tất niên ấm cúng và vui tươi có sự hiện diện của Ban thường vụ giáo xứ sở tại.
Giữa những bận rộn của những ngày cuối năm, ngày tĩnh tâm làm chậm lại nhịp sống để bớt đi sự tất bật và hối hả. Nhất là củng cố thêm tình Chúa và tình huynh đệ giữa các thành viên, để khích lệ nhau phục vụ sứ vụ trong tình hiệp thông và bác ái chân thành.