Tân Bồi: Lễ đặt viên đá xây thánh đường

Thứ ba - 27/09/2016 15:28  2997
Sáng thứ Ba, ngày 27/09/2016 là một dấu ấn khó phai đối với Cộng đoàn Giáo xứ Tân Bồi: Đức Cha Tôma Giáo phận đã chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng ngôi thánh đường mới, cùng với sự hiện diện của đông đảo quý Cha, quý thầy, quý sơ, quý vị ân thân nhân và quý khách xa gần.
 

Đúng 9h15, các Hội đoàn trong Giáo xứ hân hoan hợp thành đoàn rước. Niềm vui tạ ơn được thể hiện rõ trên khuôn mặt của từng người con Giáo xứ Tân Bồi hòa cùng những âm thanh hùng tráng của tiếng kèn tiếng trống tạo lên một bầu khí thật sống động. Đoàn rước tiến ra lễ đài một cách trang nghiêm, thánh thiện và sốt sắng.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha kêu mời mọi người tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các đấng bậc cũng như quý vị ân thân nhân cũng như cho tất cả mọi người đang cộng tác trong công việc xây dựng ngôi thánh đường. Ngài cũng xin Thiên Chúa hoàn thành những gì đã khởi sự nơi Giáo xứ Tân Bồi nhỏ bé này và xin Ngài luôn gìn giữ để công việc tốt đẹp này được luôn diễn ra trong bình an theo thánh ý Chúa.

 
 
 
Phần chia sẻ Lời Chúa, cùng với việc nói lên ý nghĩa của ngôi nhà thờ, Đức Cha đã quảng diễn cho cộng đoàn thấy được hình ảnh của Chúa Giêsu năm xưa tại đền thờ Giêrusalem. Từ đó, ngài vừa tha thiết mời gọi và nhắc nhở mỗi tín hữu phải là những viên đá sống động xây nên đền thờ Thiên Chúa, đồng thời vừa khích lệ mọi người chung tay trong việc xây dựng công trình nhà Chúa: “Hãy góp công sức cho việc xây dựng ngôi Đền thờ của Chúa Thánh Thần bằng chính trái tim mỗi người chúng ta”. Ngài không quên nhắc nhở cộng đoàn hãy tin tưởng vào tình thương Thiên Chúa và hãy sống tình liên đới, hiệp thông với nhau: “Thật tuyệt vời khi chúng ta xây dựng Nhà Chúa bằng trái tim đong đầy tình yêu và lửa mến dành cho Chúa và dành cho nhau.Ví như Chúa chẳng xây nhà thợ nề vất vả cũng là uổng công!”.

 
 

Trước khi Đức Cha làm phép viên đá, Cha chánh xứ Vinhsơn Nguyễn Trọng Tính đã trình bày khái quát về tình hình giáo xứ cũng như nhu cầu khẩn thiết cần phải xây dựng ngôi thánh đường mới. Với quá trình phát triển, số giáo dân ngày một gia tăng, ngôi thánh đường cũ không đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và mục vụ hiện tại. Do đó, cha xứ và Cộng đoàn đã đồng tâm hiệp lực, chung tay quyết tâm xây dựng một ngôi thánh đường mới, sau khi đã xin phép Đức Giám mục địa phận. Ngôi nhà thờ sắp được xây dựng sẽ được thiết kế bằng gỗ, với chiều dài 60m, rộng 18m, tháp cao 40m.

Ngay sau đó là nghi thức làm phép viên đá đầu tiên. Mọi thành phần trong giáo xứ và các vị ân nhân lần lượt dâng lên Đức Cha những viên gạch tượng trưng, để góp phần xây dựng ngôi thánh đường này. Tất cả như muốn nói lên tấm lòng quảng đại, chung tay góp sức của đoàn con dâng về Thiên Chúa. Sau đó, Đức Cha làm phép viên đá để ghi dấu ấn của ngày trọng đại hôm nay.

 
 
Kết thúc Thánh lễ, ông trùm chánh đại diện Ban hành giáo dâng lời tri ân Thiên Chúa, cám ơn Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân và tất cả những ai đã chung tay góp sức cho việc xây dựng ngôi thánh đường này trong hiện tại cũng như tương lai.
 

Tác giả: Toản Linh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập310
  • Máy chủ tìm kiếm49
  • Khách viếng thăm261
  • Hôm nay73,711
  • Tháng hiện tại687,429
  • Tổng lượt truy cập70,715,186
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây