Giáo xứ Sa Châu hân hoan chào đón Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 110 thiếu nhi của Giáo xứ Sa Châu và Giáo xứ Du Hiếu lúc 18g thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2026.

Đức Cha Tôma chủ tế, Cha xứ Sa Châu, Cha xứ Du Hiếu, quý Cha quê hương đồng tế, quý tu sĩ, quý phụ huynh, quý anh chị em giáo lý viên, cha mẹ đỡ đầu và đông đảo cộng đoàn dân Chúa hai giáo xứ sốt sắng tham dự.


Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Tôma mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa, vì qua thời gian học hỏi Kinh văn và Giáo lý, cũng như sát hạch, các em đã đủ điều kiện lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Đây là dấu ấn trưởng thành trong đức tin, hoàn tất hành trình khai tâm Kitô giáo, và khởi đầu giai đoạn mới – giai đoạn sống và làm chứng cho Chúa trong môi trường sống của mình. Đức Cha cũng mời gọi toàn thể cộng đoàn, đặc biệt là quý phụ huynh, quý cha mẹ đỡ đầu, tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ và đồng hành với các em, làm gương sáng cho các em trong đời sống đạo, để các em trở thành những Kitô hữu đích thực trong đời sống hàng ngày.


Đặc biệt, Đức Cha nhắn nhủ các em rằng: Với ơn Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức, các em cần siêng năng cầu nguyện với Ngài hơn, để Ngài soi sáng cho các em trong việc sống đạo, học tập và sống xứng đáng là em, là tông đồ nhỏ của Chúa Giêsu Thánh Thể. Hơn nữa, khi đón nhận Bảy Ơn Chúa Thánh Thần, không phải là hồng ân các em giữ cho riêng mình, mà còn biết giới thiệu Chúa cho các bạn bè cùng trang lứa ở trường lớp, nơi hàng xóm láng giềng của mình. Đây là cách thức truyền giáo phù hợp với lứa tuổi của các em. Có thế, các em mới xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô, là chứng nhân của Chúa giữa đời. Từ nay, các em được mời gọi trưởng thành hơn trong suy nghĩ, trong đức tin và biết tự giác trong việc học giáo lý, siêng năng sống đạo, yêu mến Chúa và gắn bó với Hội Thánh.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa, các em đã long trọng lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Tiếp đó, Đức Cha đặt tay cầu xin Chúa Thánh Thần và xức dầu thánh trên từng em, ghi dấu ấn thiêng liêng của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn các em, một dấu ấn không thể phai mờ trong tâm hồn các em.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy niềm vui. Đây là một ngày hồng phúc không chỉ đối với các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức, nhưng còn là niềm vui chung của toàn thể hai Giáo xứ. Qua biến cố này, cộng đoàn thêm xác tín rằng Chúa Thánh Thần vẫn luôn hiện diện, hướng dẫn và thánh hóa Giáo hội.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Cha Tôma đã ân cần căn dặn các em từ nay phải siêng năng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần hơn nữa. Đức Cha hy vọng rằng, khoảng 15 năm, trong số 110 em lãnh Bí tích Thêm Sức hôm nay, sẽ có các em là những nữ tu, là những linh mục của hai Giáo xứ. Ngài cũng nhắn nhủ thêm các bậc phụ huynh và cha mẹ đỡ đầu, hãy cố gắng nhắc nhở, giữ và thực hành giờ kinh chung trong gia đình, để các em thuộc kinh hơn, biết cầu nguyện cho gia đình, cho giáo xứ và cho Giáo hội.


Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ và hướng dẫn, các em luôn biết mở lòng cộng tác với ơn Chúa, sống đức tin vững vàng, yêu mến Chúa Giêsu, gắn bó với Hội Thánh và trở nên những chứng nhân trẻ trung, nhiệt thành của Tin Mừng trong đời sống hôm nay.

Tác giả: TT Gx. Sa Châu