Gx. Ninh Sa: Tuần Chầu hồng phúc

Chủ nhật - 23/08/2026 04:08  56

Những cơn mưa nặng hạt do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới không làm giảm lòng nhiệt thành và sốt sắng của cha xứ và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Ninh Sa trong tuần chầu lượt thay mặt Giáo phận. Dù bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhưng tuần hồng phúc vẫn đong đầy sự nhiệt thành nơi mọi thành phần Giáo xứ: những công việc chuẩn bị thật chu đáo, những giờ chầu thánh thiện để hun đúc tình yêu bên Chúa và với Chúa, nhất là những Thánh Lễ như thêm phần linh thánh hơn. Tất cả nói lên mối hiệp thông thâm sâu của từng thành viên trong giáo xứ với Chúa, với Giáo hội, Giáo phận và với nhau. 

Để rồi, trong ngày cao điểm của Tuần chầu, cha xứ và cộng đoàn giáo xứ hân hoan chào cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Toanh và rất đông quý cha trong và ngoài Giáo hạt tới hiệp thông và chia sẻ tình Chúa, tình người với cộng đoàn Giáo xứ. Sự hiện diện đầy yêu thương và đông đảo ấy như tiếp thêm sức mạnh và lòng tin cho cộng đoàn trong tuần ân sủng.

Mặc cho thời tiết có mưa gió, nụ cười của niềm vui và thánh thiện vẫn rạng rỡ trên từng khuôn mặt của cha xứ cùng toàn thể cộng đoàn. Đúng 9h30 sáng Chúa Nhật ngày 23 tháng 8, Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A, Thánh Lễ chính tiệc được long trọng cử hành do cha Quản hạt Giuse chủ tế, cùng sự đồng tế của quý cha giáo và đông đảo quý cha trong và ngoài Giáo hạt, và sự tham dự sốt sắng của quý thầy, quý dì cùng toàn thể cộng đoàn. Bầu khí Thánh Lễ thật thiêng thánh khi nhịp điệu Phụng vụ hòa quyện với những lời ca, tiếng hát du dương.

Để mời gọi cộng đoàn dành trọn tâm tình trong Thánh Lễ, cha Quản hạt Giuse đã rất tinh tế khi khích lệ tinh thần của cộng đoàn giáo xứ trong suốt tuần chầu. Cách riêng, cha khơi lên tâm tình tạ ơn Chúa trong tuần hồng phúc, bởi lẽ tuần chầu luôn là một vinh dự, nhưng cũng là cơ hội thuận tiện để cộng đoàn Giáo xứ lớn lên trong tương quan với Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ việc được gần Chúa hơn trong các giờ chầu hay trong Thánh Lễ, cách riêng qua Bí tích Hòa giải để giao hòa với Chúa và với nhau. Nhờ đó, mỗi thành viên cảm nghiệm sâu sắc hơn tình yêu Chúa ban tặng và được chính Chúa biến đổi cuộc sống mỗi ngày. 

Cũng trong tâm tình đó, cha hướng ý tới Bài Tin Mừng, xoay quanh câu hỏi của Chúa Giêsu đối với các môn đệ: “còn anh em, anh em bảo thầy là ai?” Cha nhấn mạnh câu hỏi đó, Chúa không chỉ hỏi các môn đệ, nhưng còn đang chất vấn chính mỗi người chúng ta. Qua đó, chính mỗi người tự lượng giá và đưa ra câu trả lời về tình yêu với Chúa và Giáo hội, cũng như xác tín hơn lời tuyên xưng của mình về câu hỏi “với tôi Đức Kitô là ai?”  Niềm xác tín đó không chỉ dừng lại trên môi miệng, nhưng phải được thể hiện cách cụ thể qua đời sống đức tin và chứng tá hằng ngày.

Trước khi bước vào nghi thức sám hối đầu lễ, cha Quản hạt cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho từng thành viên trong Giáo xứ, cách riêng quý vị ân thân nhân đã góp công góp của xây dựng Giáo xứ, người còn sống cũng như đã qua đời; đồng thời cầu nguyện cho Giáo phận và cho thế giới được bình an trong tình yêu của Thiên Chúa.

Từ những gợi ý của cha chủ tế, cộng đoàn sốt sắng trang nghiêm bước vào Phụng vụ Lời Chúa với những bài đọc, xen lẫn những lời ca thật thắm thiết và thánh thiện. Nhờ đó, bầu khí Thánh Lễ như thêm phần long trọng và trang nghiêm. Qua các bài đọc và qua các lời ca, chắc hẳn mỗi người cảm nghiệm sâu sắc hơn Lời Chúa muốn nói với từng người, không chỉ trong Thánh Lễ, nhưng còn trong cuộc sống đức tin hằng ngày.

Tiếp nối những tâm tình của cha chủ tế, trong bài giảng, cha giáo Vinhsơn Đinh Minh Thỏa đã có những chia sẻ rất ý nghĩa xoay quanh câu hỏi của Chúa Giêsu về căn tính của Ngài và câu trả lời của các môn đệ, đặc biệt của Thánh Phêrô; cũng như việc Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh trên nền tảng Thánh Phêrô và các Tông đồ như trong bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu. Cha giáo khai triển bài Tin Mừng, trong sự liên kết với hai bài đọc Sách Thánh, để làm nổi bật hai chủ đề chính là quyền bính và sự phục vụ

Theo đó, cha nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền bính trong việc làm tăng triển đời sống đức tin. Tuy nhiên, quyền bính đích thực chỉ mang lại giá trị khi biết quy phục một mình Thiên Chúa, như chính cảm nhận của Thánh Phaolô trong Bài đọc II, trích thư gửi tín hữu Rôma. Qua đó, cha làm nổi bật sự khôn ngoan của Chúa Giêsu, khi Ngài luôn quy hướng sứ mạng trần thế của Ngài trong sự vâng phục Thánh ý Chúa Cha. Từ đó, cha đưa ra lời nhắc nhở tất cả những ai được trao quyền bính đều phải quy hướng về sự tuân phục Thiên Chúa.

Tiếp đến, với chủ đề sự phục vụ, cha giáo nhấn mạnh rằng quyền bính đích thực không bao giờ tách rời khỏi sự phục vụ. Khởi đi từ tấm gương của ông Sép-na, Tể tướng triều đình bị truất quyền bính vì đã không biết sử dụng quyền bính để phục vụ dân chúng, như trong Bài đọc I, trích sách Ngôn sứ Isaia, cha khẳng định quyền bính trong Giáo hội luôn phải để phục vụ, đặc biệt theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã phục vụ đến tận cùng khi chấp nhận vâng phục thánh ý Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập giá. Từ đó, cha đưa ra chìa khóa của sự phục vụ là lòng thương xót và tình yêu với những người được Chúa trao ban.

Để tóm kết và rút ra bài học cho cộng đoàn, cha giáo Vinhsơn mời gọi cộng đoàn dù là cha xứ, hay bất cứ thành phần nào hãy luôn biết sử dụng quyền bính Chúa trao trong tinh thần của Chúa để phục vụ cách vô vị lợi và với tất cả tình yêu và sự bao dung tha thứ như chính Chúa Giêsu đã dạy và sống cách trọn vẹn để nêu gương cho chúng ta.

Sau bài giảng, Thánh Lễ tiếp tục nhịp điệu Phụng vụ thánh, đặc biệt trong phần phụng vụ Thánh thể, mà đỉnh cao là việc Truyền phép và Rước lễ. Nhờ đó, cộng đoàn kín múc lương thực thần linh làm của nuôi linh hồn và tăng thêm sức mạnh, giúp mỗi người Kitô hữu sống đúng căn tính của mình giữa cuộc đời còn đầy khó khăn và thử thách.

 

Cuối Thánh Lễ, một vị đại diện cộng đoàn Giáo xứ có tâm tình tri ân cha Quản hạt, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn. Để đáp lại những tâm tình ấy, cha Quản hạt cũng có những lời động viên và khen ngợi cha xứ và cộng đoàn, nhất là trong việc thắng vượt khó khăn bởi thời tiết để đến với Chúa, ở bên Chúa và ở bên nhau trong tuần hồng phúc này. Nhờ đó, dù một tuần chầu nữa lại khép lại, nhưng cũng mở ra một hành trình mới trong sự hiệp thông của cộng đoàn giáo xứ, để mỗi người nên những môn đệ thừa sai đem Chúa đến cho những người xung quanh.

Tác giả: TT Gx. Ninh Sa

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây