Tân giám mục của Naha, Nhật Bản, là người Mỹ

Thứ năm - 14/12/2017 22:05  1930
Father Wayne Berndt Bùi Chu, 15/12/2017 (gpbuichu.org) – Tòa Thánh đã bổ nhiệm cha Wayne Berndt, 63 tuổi, một thừa sai người Mỹ thuộc dòng Phanxicô Capuchin, làm giám mục của Naha, Nhật Bản ngày 09/12/2017 sau khi Đức cha Berard Toshio Oshikawa thuộc dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu nghỉ hưu. Cha Wayne Berndt trở thành giám mục chính tòa người nước ngoài đầu tiên tại Nhật Bản kể từ năm 1941[1].

Lễ tấn phong giám mục cho Đức Giám mục tân cử Berndt thuộc dòng Phanxicô Capuchin sẽ diễn ra vào ngày 12/02/2018 tới đây. Đức Cha Wayne Berndt sinh ngày 15/05/1954. Ngài được phái sang Nhật Bản lần đầu năm 1981, 2 năm trước khi chịu chức tại Yonkers, New York (21/05/1983).
Từ năm 1983, ngài làm việc tại nhiều giáo xứ thuộc các giáo phận Naha và Saitama ở Nhật Bản. Từ năm 2001-2005, ngài còn phục vụ trong trung tâm di dân của giáo phận Saitama. Giáo phận có rất đông người Công giáo nước ngoài.

Giáo phận Naha có khoảng 6.200 người Công giáo trong 13 giáo xứ, được phục vụ bởi 8 linh mục triều và 4 phó tế vĩnh viễn. Giáo phận trông coi một tỉnh duy nhất là Okinawa bao gồm các hòn đảo cực nam gần Đài Loan. Trong Giáo hội Nhật Bản, 2 giám mục chính tòa người nước ngoài cuối cùng nghỉ hưu vào năm 1941, năm bắt đầu Chiến tranh Thái Bình Dương.

 
 TH Tâm Phúc
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập198
  • Máy chủ tìm kiếm46
  • Khách viếng thăm152
  • Hôm nay44,784
  • Tháng hiện tại488,934
  • Tổng lượt truy cập70,516,691
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây