LM Gp. Ahiara sẽ bị treo chén nếu bất tuân phục

Thứ hai - 12/06/2017 19:59  6251
news 2278 cac linh muc thuoc ahiara co 30 ngay bay to su tuan phuc neu khong se bi treo chen 500 0Bùi Chu, 13/06/2017 (gpbuichu.org) – Trong buổi tiếp kiến dành cho một phái đoàn từ giáo phận Ahiara của Nigeria, diễn ra hôm thứ Sáu 09/06/2017, Đức Thánh Cha Phanxicô “cảm thấy rất buồn” vì các linh mục trong giáo phận này chống lại quyết định bổ nhiệm Giám mục của Tòa Thánh. Thông tin này được đăng tải trên website của trang VietCatholic.

Cụ thể, ngày 07/12/2012, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI bổ nhiệm Cha Peter Ebere Okpaleke, là một linh mục ở bang Anambra về phía Bắc của bang Imo, làm Giám Mục giáo phận Ahiara thuộc miền Mbaise là nơi có đông người Công Giáo nhất trong bang Imo. Phần đông các linh mục thuộc giáo phận Ahiara chống đối quyết định này chỉ vì vị tân Giám Mục không phải là linh mục trong giáo phận Ahiara và ngài thuộc bộ tộc Ibo chứ không phải thuộc bộ tộc Mbaise.

Đức Giáo Hoàng đã phải thể hiện uy quyền khi ra một hạn định là 30 ngày, bắt đầu từ 09 tháng 06 đến 09 tháng 07, cho các linh mục của Ahiara phải viết thư cho ngài cầu xin sự tha thứ và bày tỏ sự tuân phục. Quá hạn trên những ai không thực hiện lệnh truyền này đương nhiên bị treo chén hay bị huyền chức ipso facto (tức khắc) và bị cấm thi hành tác vụ.

Giáo phận Ahiara hiện có khoảng 423.000 nhân danh và 110 linh mục giáo phận.

 
Bảo Linh
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập171
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm138
  • Hôm nay38,832
  • Tháng hiện tại475,333
  • Tổng lượt truy cập70,503,090
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây