Fatima và vũ điệu Mặt trời cho thời nay

Thứ bảy - 13/05/2017 01:13  8486

“Vũ điệu Mặt trời” là phép lạ lớn lao Đức Maria thực hiện tại Fatima cách nay tròn 100 năm khiến mặt trời “tưng bừng nhẩy múa” làm nhân loại phải rùng mình kinh hãi nhìn nhận sự hiện diện từ muôn thủa của Thiên Chúa, đang trong khi học thuyết duy vật Macxit vô thần chỉ ra điều ngược lại.

Ngày 13/5/2017, mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima là cơ hội để mỗi người lắng đọng suy nghĩ nhìn nhận những điều phi thường với “phép lạ Mặt trời” nhãn tiền mà Mẹ đã làm cho nhân loại, từ đó sống và thực thi lời khẩn thiết kêu mời của Mẹ qua sứ điệp Fatima.

Tổng cộng đã có 6 lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, đều vào các ngày 13 từ tháng 5 đến tháng 10 khi 3 em nhỏ Lucia, Jaxinta và Fanxicô có lịch "hẹn hò" với “Bà Đẹp” tại khu đồi Cova da Iria làng Fatima nước Bồ Đầu Nha.

Năm 1917 đang khi lý thuyết phát-xít và cộng sản phát triển, tung hoành khắp nơi nhằm truyền bá chủ nghĩa vô thần, từ chối sự hiện diện của Thiên Chúa, cùng nhau chống lại Thiên Chúa, Thế chiến thứ nhất và thứ hai xẩy ra. Đức Maria đã thân hành hiện ra mời gọi mọi người thống hối, ăn năn cầu nguyện, hoán cả đời sống và siêng năng lần hạt: Chỉ những khí giới ấy mới có thể giúp nhân loại có hòa bình, nếu không “nước Nga sẽ gieo rắc lỗi lầm của họ trên khắp Thế giới”

Giáo hội từ Fatima vâng nghe lời Mẹ, Đức Thánh Cha đã dâng hiến nước Nga cho Trái tim Vô Nhiễm Mẹ. Sau cùng, Trái tim Mẹ đã hiển thắng, Thế chiến kết thúc, chủ nghĩa Macxit đi đến diệt vong. Sự kiện bức tường Berlin và mới đây tại Ucraina tượng đài Lênin cuối cùng ở Châu Âu đã bị phá hủy.

Ngày 13/5/1981 Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bị ám sát hụt, bức ảnh nổi tiếng cho thấy Đức Mẹ đang ôm đỡ ĐTC khi ngài vừa bị bắn cũng bắt nguồn từ sự kiện này, với lời tiên đoán từ trước của Mẹ Fatima trong bí mật thứ 3. Tại La Vang trong những năm gần đây, hiện tượng “Vũ điệu Mặt trời” chói sáng và “nhẩy múa” liên tiếp xẩy ra dịp Đại Lễ trong các ngày từ 13-15/8, giống như mặt trời xẩy ra tại Fatima vào ngày 13/10/1917.

Ngày nay, có thể thấy sứ điệp của Mẹ vẫn còn nguyên tính thời sự. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thống kê 10 nước đứng đầu về nạn phá thai: China: 7.930.000; Russia: 2.287.300; Vietnam: 1.520.000; USA: 1.365.700; Ukraine: 635.600; Belarus: 496.045; Bulgaria: 205.395; Hungary: 194.485; Czech Republic: 101.874; Romania: 88.327 (Theo HanoiTV ngày 1/10/2016) Chỉ 10 nước này thôi số thai nhi bị giết hại đã là 15.793.426. Tức là hơn cả số nhân mạng thương vong trong thế chiến thứ nhất.

Cách riêng tại Việt Nam “trời u tối khắp nơi điêu tàn”: Môi trường ô nhiễm, đất mất, biển mất khi dần bị ngoại bang xâm lấn, có những nơi người Việt trở nên xa lạ, không được đặt chân đến ngay trong chính nhà mình, nhân dân khốn cực lầm than, con người đánh mất lương tâm, sống vô cảm với nhau, với cả Thiên Chúa.

Nếu loài người không tuân giữ lời Đức Mẹ truyền dạy họ sẽ rơi vào hố diệt vong, vì thế hơn lúc nào hết chúng ta cần khẩn thiết thực hiện lời Đức Mẹ dạy: Ăn năn sám hối, siêng năng lần hạt Mân Côi, tôn sùng đền tạ và dâng loài người cho Trái Tim Mẹ.

Kính mừng “Vũ điệu Mặt trời”, kính mừng Đức Trinh Nữ Maria Fatima, Mẹ đầy ân phúc!

Hoàng Đức

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập382
  • Máy chủ tìm kiếm105
  • Khách viếng thăm277
  • Hôm nay33,758
  • Tháng hiện tại881,903
  • Tổng lượt truy cập69,941,777
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây