Lễ Thánh Phanxicô Xaviê

Thứ ba - 02/12/2025 08:56  30
Lễ Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê
(1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20)
Tin Mừng ngày lễ kính thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê hôm nay nói đến sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Giáo hội.

Chúa Giê-su truyền cho các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo (Mc 16,15). Xuất phát từ mệnh lệnh này của Chúa Giê-su, Công đồng Va-ti-ca-nô II khẳng định: “Tự bản chất Giáo Hội là truyền giáo”. Lời dạy trên đây của Chúa Giê-su và giáo huấn của Giáo hội cho chúng ta thấy vai trò rất quan trọng của việc loan báo Tin Mừng. Điều này quan trọng đến mức Giáo hội sẽ không còn là Giáo hội của Đức Ki-tô nữa nếu một ngày Giáo hội ngưng truyền giáo (ĐTC. Phan-xi-cô).

Quả vậy, Giáo hội cần ra đi loan báo Tin Mừng, bởi vì Thiên Chúa là Đấng vô cùng tốt lành muốn cho mọi người nhận biết chân lý và được ơn cứu độ. Thiên Chúa muốn cứu độ hết thảy mọi người, chứ không chỉ riêng người Do Thái hay người Công Giáo. Vì thế, chúng ta cần giới thiệu, nói về Chúa Giê-su, và đem Chúa Giê-su đến với những ai chưa nhận biết Người. Việc được biết Chúa Giê-su cao quý đến độ thánh Phao-lô có thể coi mọi thứ khác là rơm rác so với mối lợi là được biết Chúa Giê-su. Đồng thời, thánh nhân cũng nhận thấy một sức mạnh thiêng liêng hằng thôi thúc ngài ra đi loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Giê-su: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”.

Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng đã cảm nghiệm được sức mạnh và tiếng gọi thiêng liêng ấy trong tâm hồn mình. Nơi ngài, chúng ta thấy một trái tim không ngơi nghỉ vì tình yêu Chúa Giê-su và các linh hồn. Ngài tâm sự: “Từ khi đến đây, tôi chẳng ngưng lúc nào: tôi rảo khắp làng mạc, làm phép rửa cho nhiều trẻ em chưa được lãnh bí tích này. Tôi đã làm phép rửa cho một số rất đông các trẻ em chưa biết phân biệt bên phải với bên trái. Khi tôi đến các làng ấy, trẻ em không để cho tôi đọc kinh nhật tụng, ăn uống, ngủ nghỉ, nếu tôi chưa dạy cho chúng một kinh” (Bài đọc 2, Kinh Sách).

Chúng ta cũng hãy noi gương thánh Phan-xi-cô dấn thân cho sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội. Bởi vì, rao giảng Tin Mừng là căn tính của mỗi Kitô hữu. Nhờ phép rửa tội, chúng ta thuộc về Đức Kitô. Chúng ta mang Chúa Kitô nơi mình và được tham dự vào ba chức năng của Người là tư tế, vương đế và ngôn sứ. Trong đó, chức năng ngôn sứ nhắc chúng ta ý thức mình được lãnh nhận Lời Chúa, nói về Chúa, và nói Lời của Chúa cho người khác. Đặ biệt, loan báo Tin Mừng cách hữu hiệu nhất đó là chúng ta trở thành chứng nhân của Tin Mừng, bằng một đời sống thấm đượm muối men Tin Mừng: bác ái, yêu thương và tha thứ.

Ước mong mỗi Ki-tô hữu thực sự là người loan báo Tin Mừng của Chúa với lòng nhiệt thành, tâm hồn bừng cháy, trái tim đầy lửa mến và đôi chân hăng say đem Chúa đến cho anh chị em của mình.

Tác giả: Lm. Vinhsơn Liêm Trần Thanh Văn

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây