Ra Khơi số 28: Huấn luyện giáo dân truyền giáo

Chủ nhật - 14/05/2023 20:28  908
ra khoi 28Mỗi Kitô hữu đều là một “môn đệ truyền giáo” (EG 120) phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng để mang tình yêu của Đức Giêsu đến cho những người khác, ở bất cứ nơi đâu: trên đường phố, nơi quảng trường, nơi làm việc, trên đường đi... (EG 127). Tất cả đều được mời gọi lớn lên trong tư cách những người loan báo Tin Mừng, nhưng đồng thời phải ra sức để được đào luyện tốt hơn, có một tình yêu sâu đậm hơn, và là một chứng nhân Tin Mừng rõ nét hơn (EG 121).

Thật vậy, hoạt động tông đồ chỉ có thể đạt được hiệu quả trọn vẹn khi được chuẩn bị bằng một chương trình đào tạo đa dạng và toàn diện. Đây là việc phải thực hiện, không những vì người giáo dân cần được thăng tiến liên lỷ trong đời sống thiêng liêng cũng như về kiến thức giáo lý, nhưng còn vì hoạt động tông đồ luôn cần được thích nghi với những khác biệt về hoàn cảnh thực tế, về nhân sự cũng như về những nhiệm vụ phải thi hành (AA 28).

Ra Khơi số 28 - Bộ Mới (phát hành ngày 01-05-2023) với chủ đề “Huấn luyện giáo dân truyền giáo” muốn đóng góp một vài suy tư và thao thức đối với việc đào tạo người tông đồ truyền giáo. Vai trò của người giáo dân trong công cuộc loan báo Tin Mừng là không thể phủ nhận, nhưng để thi hành phận vụ quan trọng này, họ cần được huấn luyện và hướng dẫn. Hơn nữa, bất kỳ người giáo dân nào cũng đều phải cố gắng tự trang bị khả năng làm tông đồ, để trở thành những chủ thể tích cực của việc Phúc Âm hoá.

Người giáo dân được mời gọi nâng cao kiến thức về Kinh Thánh và giáo lý Công giáo, làm mới lòng nhiệt thành truyền giáo, hăng hái dấn thân và phát huy những sáng kiến đa dạng, cùng với khả năng đối thoại để có thể trình bày sứ điệp Chúa Kitô cho mọi người. Cùng với đó, nỗ lực sống đời Kitô hữu gương mẫu, tốt lành vẫn là hình thức rao giảng Tin Mừng thuộc về tất cả tín hữu như một bổn phận hàng ngày.

Ước mong sao, mỗi người giáo dân ngày một thêm ý thức về sứ mạng của mình trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Qua những cảm nghiệm sâu sắc về tình thương của Chúa trong cuộc đời, và nhờ được huấn luyện một cách cơ bản, họ sẽ trở thành các “cộng tác viên của Thần Khí” và trở nên những chứng nhân trung thành loan báo Tin Mừng cứu độ.

Quý độc giả có thể tìm đọc các nội dung trong Ra Khơi số 28:

PHẦN I: HUẤN LUYỆN GIÁO DÂN TRUYỀN GIÁO

1. Đôi điều về việc huấn luyện giáo dân truyền giáo – Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng.
2. Vô tri, bất mộ – Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.
3. Huấn luyện người giáo dân truyền giáo bằng đời sống tốt – Lm. Giuse Phạm Văn Quý.
4. Cơn khát truyền giáo (Ga 4,5-12) – Lm. Giuse Phạm Văn Quang.
5. Giáo dân truyền giáo – Ngô Khánh.
6. Sự cần thiết của việc dạy giáo lý trong huấn luyện giáo dân truyền giáo – Nam Phạm.
7. Chúa làm cho tôi và Người thương tôi (Mc 5,1-20) – Tôma Aq. Phạm Văn Doanh.
8. Theo gương Chúa Giêsu huấn luyện – Quang Thọ.

PHẦN II: NHỊP CẦU ĐỐI THOẠI

Phỏng vấn cha Đaminh Ngô Quang Tuyên, Tổng Thư ký Uỷ ban Loan báo Tin Mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

PHẦN III: CẢM NHẬN VÀ CHIA SẺ

1. Với cây bút – Lm. Phêrô Bùi Trọng Khẩn.
2. Gương sáng Samari – Lm. Lam Ngã.
3. Vùng ngoại biên truyền giáo – Maria Mai Ngàn, OP.
4. Viết cho anh, người tông đồ giáo dân – Hoàng Phú.
5. Người giáo dân được huấn luyện truyền giáo ở đâu? – Mai Phương, FMSR.
6. Là một Kitô hữu sống trao ban – Michael Đỗ.
7. Hồn tông đồ – Dominic.
8. Câu chuyện truyền giáo – Xuân Giang.

PHẦN IV: GÓC DỊCH THUẬT

1. Tại sao người Công giáo không truyền giáo? – Hector Molina (Thanh Tâm chuyển ngữ).
2. Tân Phúc Âm hoá trong Giáo hội khởi đi từ bạn, giáo dân – Glenn J. Comandini (Phanxicô Nguyễn Văn Hiệp chuyển ngữ).

PHẦN V: ĐIỂM SÁCH

1. JOSE CRISTO REY GARCIA PAREDES, Các cộng tác viên của Thần Khí: một khuôn mẫu mới cho sứ vụ, Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông, CSsR. chuyển ngữ, Nxb Đồng Nai, 2022.

2. LM. GIÊRÔNIMÔ NGUYỄN ĐÌNH CÔNG, Tự đào tạo mình trở nên môn đệ truyền giáo (Gợi ý thực hành cho người rao giảng Tin Mừng), Nxb Đồng Nai, 2021.

PHẦN VI: VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT

1. Truyện ngắn: Làm dâu đạo người – Văn Hoạt.
2. Truyện ngắn: “Mầm thiện” – Lăng Nguyễn.
3. Truyện ngắn: Trên “cánh đồng mới” – Lặng Thầm.
4. Truyện ngắn: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to – Tuỳ Phong, FMSR.
5. Thơ: Đường Cứu Độ –  Joseph Quang Vinh.
6. Ca khúc: Vững bước theo Thầy – Lm. Trọng Khẩn.
7. Ca khúc: Chúa muốn con làm gì? – Lm. JB. An Ninh.
8. Tranh màu: Chúa Cha – Trần Gia.
9. Tranh chì: Những gương mặt của Thiên Chúa – Dom. Đạt.

* Tập san Ra Khơi - Bộ Mới là một ấn phẩm định kỳ của Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, phát hành theo chủ đề, 2-3 số trong năm.

Ra Khơi số 29 (dự kiến phát hành ngày 01-11-2023): TRUYỀN GIÁO VÀ MẠNG XÃ HỘI.

Bài viết xin gửi về: BAN RA KHƠI, Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, xã Xuân Ngọc - huyện Xuân Trường - tỉnh Nam Định.

Email: rakhoibuichu@gmail.com

Tác giả: BBT Ra Khơi

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập274
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm234
  • Hôm nay38,999
  • Tháng hiện tại1,060,999
  • Tổng lượt truy cập71,088,756
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây