Phát tang và thánh lễ cầu nguyện cho Cha Cố Giuse

Thứ bảy - 12/11/2022 18:35  4715
Nghi thức tẩm liệm và phát tang Cha Cố Giuse Nguyễn Đức Dung được Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh, quản hạt Tứ Trùng chủ sự vào lúc 9g00, ngày 12/11/2022. Hiện diện nơi tang trường còn có Đức cha giáo phận Tôma Vũ Đình Hiệu, quý Cha và các thành viên gia đình linh tông huyết tộc của Cha cố Giuse cùng đông đảo cộng đoàn sốt sắng dâng lời cầu nguyện cho Cha cố.
 
z3876205939629 01ad4f1be515bffc77b5b2342497625c

Ngay sau nghi thức phát tang, di hài Cha Cố Giuse được di quan ra nhà nguyện của Nhà hưu các Cha. Quý Cha, quý thầy, quý sơ cùng gia đình linh tông cùng quý thân nhân của Cha cố Giuse và cộng đoàn sốt sắng dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
 
z3876205930321 e301ba63ead7bc7ff7fa701a733d3bb3

Trong suốt 59 năm thi hành sứ vụ mục tử Cha Cố Giuse đã phục vụ tại nhiều giáo xứ giáo họ. Trong tâm tình tri ân, tưởng nhớ và cầu nguyện, nhiều giáo xứ, đoàn hội đã đến thăm viếng và hiệp dâng trong các thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Giuse.
 
z3876205926879 950ae48bc3fb29007aa4b51665ea3337

Vào lúc 14g30, quý Cha và cộng đoàn thuộc miền Liên Phú và đại diện hạt Ninh Cường sốt sắng dâng Thánh lễ tri ân và cầu nguyện cho Cha cố Giuse, người cha đáng kính của cộng đoàn.
 
z3876205871484 b426a22c376e41d2f69c376a60b9699b

Với các giáo xứ miền Liên Phú, Cha cố Giuse đã có thời gian chăm sóc mục vụ suốt 15 năm, từ năm 1990 đến năm 2005. Trong thời gian này, ngài làm Cha xứ Liên Phú, Quế Phương, Hòa Định, Văn Lý, Xuân Hà, Xương Điền, Trung Phương, Hải Điền, Tây Cát.

Chia sẻ trong thánh lễ, Cha Giuse Đinh Văn Viện, chánh xứ Hai Giáp, nguyên quán giáo xứ Hải Điền, gợi lên tâm tình tạ ơn trong lời cầu nguyện cho Cha Cố. Ngài mời gọi cộng đoàn hiệp cùng Cha cố Giuse trong lời tạ ơn Thiên Chúa trên hành trình 82 năm trên dương thế, đặc biệt với 59 năm trong thiên chức linh mục. Ngài cũng nhắc lại nhiều kỷ niệm ấn tượng nơi Cha cố Giuse, một mục tử tận tụy với đoàn chiên, giản dị và khiêm tốn trong đời sống và luôn kiến tạo niềm vui mỗi ngày cho từng người và cộng đoàn mà ngài coi sóc.

 
314949659 3296870173915044 2868401424290312285 n

Quả thật, với ý tưởng từ câu lời Chúa trong Thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Côrintô, Cha Cố Giuse luôn tâm niệm cho sứ vụ mục tử của mình: “Chúng tôi góp phần tạo niềm vui cho anh em” (2Cr 1,24). Đó chính là niềm vui của những người có Chúa trong cuộc đời và rồi niềm vui Tin Mừng ấy được lan tỏa tới mọi người xung quanh.
 
315252851 1023303909065220 3596267217648413944 n

Lời cầu nguyện cho Cha Cố vẫn đang được tiếp nối trong các Thánh lễ và giờ cầu nguyện của các cộng đoàn xa gần. Xin cho Cha Cố Giuse được nghỉ yên muôn đời và cho linh hồn Cha cố sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Tác giả: BTT Giáo hạt Tứ Trùng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập196
  • Máy chủ tìm kiếm48
  • Khách viếng thăm148
  • Hôm nay40,842
  • Tháng hiện tại910,064
  • Tổng lượt truy cập70,937,821
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây