Gx. Tân Châu mừng công nhà Mục vụ và đón sắc
Thứ hai - 18/05/2026 10:21
17
Giáo xứ Tân Châu thuộc hạt Ninh Cường đã tổ chức mừng công nhà Mục vụ và đón sắc phong giáo xứ. Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 09g30 Chúa Nhật, ngày 17/05/2026 tại nhà thờ giáo xứ. Trước thánh lễ giáo xứ tổ chức cung nghinh Chúa Giêsu lên trời, Đức Mẹ, các thánh và sắc phong giáo xứ.
Cha quản hạt Ninh Cường chủ tế, cha quản hạt Tứ Trùng giảng lễ, trên 10 cha đồng tế, rất đông giáo dân sốt sắng tham dự để tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho giáo xứ, đặc biệt cho giáo xứ được phát triển và các công trình của giáo xứ được hoàn thiện cách tốt đẹp.
Mở đầu thánh lễ là nghi thức công bố và trao sắc phong giáo xứ. Kế đó, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa vì những ơn lành đã lãnh nhận. Cha cũng nói đến ý nghĩa của ngày lễ Chúa Giêsu lên trời và mời gọi cộng đoàn hướng lòng trí về trời bằng cách nỗ lực sống thánh thiện và thực thi lệnh truyền rao giảng Tin mừng và làm chứng nhân cho Chúa.

Trong bài giảng, cha quản hạt Tứ Trùng đặt ra cho cộng đoàn hai câu hỏi: 1. Tại sao giáo xứ phải tạ ơn Chúa? 2. Dựa trên lời Chúa của ngày lễ Chúa Lên Trời, giáo xứ phải tạ ơn Chúa thế nào cho phải. Theo cha, giáo xứ phải tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa ban: giáo xứ có mục tử khôn ngoan, nhiệt hành, giàu sáng kiến, kể từ khi được phong lên hàng giáo xứ; cộng đoàn hiệp nhất yêu thương, ban hành giáo và mọi thành phần dân Chúa luôn cộng tác với nhau, với cha xứ, với ban hành giáo để xây dựng giáo xứ; giáo xứ có nhiều người quảng đại góp công góp của góp lời cầu nguyện cho giáo xứ… Giáo xứ phải tạ ơn Chúa vì việc tạ ơn không đem lại gì cho Chúa, nhưng đem lại cho cộng đoàn được ơn cứu độ.

Theo cha, giáo xứ phải tạ ơn Chúa bằng cách đặt niềm tin, niềm hy vọng vào Chúa lên trời và nỗ lực sống đẹp lòng Chúa để xứng đáng với hạnh phúc thiên đàng; giáo xứ phải tạ ơn Chúa bằng việc thực thi lệnh truyền rao giảng Tin mừng cho muôn dân và làm chứng nhân cho Chúa bằng lời rao giảng, bằng gương lành, bằng lời cầu nguyện. Người tin hữu thi hành lệnh truyền của Chúa bằng sức mạnh của Thánh Thần và sự nâng đỡ của Chúa phục sinh luôn hiện diện. Muốn thi hành tốt sứ mạng, các tín hữu phải cố gắng trau dồi mỗi ngày: trau dồi sự hiểu biết về Chúa, trau dồi sự hiểu biết Tin mừng, trau dồi đời sống thiêng liêng, thiết lập và củng cố mối liên hệ thâm sâu với Chúa…
Từ những triển khai ấy, cha mời gọi cộng đoàn thêm xác tín về niềm tin vào Chúa lên trời, niềm hy vọng đặt ở nơi Chúa, và lòng nhiệt thành sống đẹp lòng Chúa; không ngừng nỗ lực thi hành lệnh truyền của Chúa Giêsu ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, cử hành phép rửa nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, giảng dạy cho họ những gì Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ…

Trước khi kết thúc thánh lễ, ông chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ đại diện cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, cám ơn cộng đoàn, đặt biệt những ai đã nhiệt thành đóng góp công của và lời cầu nguyện cho những công việc của giáo xứ. Kê đó, hai vị đại diện khác dâng lên quý cha lẵn hoa tươi để bày tỏ lòng biết ơn chân thành.
Thánh lễ thật long trọng và sốt sắng, kết thúc lúc 10g40 trong bình an và hân hoan của các tín hữu bởi vì từ đây giáo xứ đã có sắc phong, một bằng chứng pháp lý, nhà mục vụ đã gần hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Hy vọng những gì giáo xứ đã đạt được tiếp tục được phát huy và giáo xứ mỗi ngày một thăng tiến hơn nhất là thăng tiến đời sống thiêng liêng.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh