Giới gia trưởng - hiền mẫu hạt Phú Nhai tĩnh tâm
Chủ nhật - 30/03/2025 05:03
1566
Thuộc hai giới chủ chốt lại chọn thời điểm cao điểm của mùa Chay, buổi tĩnh tâm dành cho giới gia trưởng và hiền mẫu tại Tiểu vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, giáo xứ Phú Nhai, sáng nay, Chúa Nhật IV Mùa Chay, ngày 30/03/2025, đã quy tụ rất đông đảo các tham dự viên, trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng.
Buổi tĩnh tâm được bắt đầu lúc 8 giờ 30 sáng với phần hướng dẫn của cha giáo Giuse Hoàng Minh Tới, chánh xứ Kính Danh, Đặc trách Giới Hiền mẫu của giáo hạt Phú Nhai. Ngài cũng dùng bài Tin mừng của Chúa Nhật IV Mùa Chay để triển khai chủ đề sám hối.


Trong khi nghe giảng tĩnh tâm, rất nhiều người cả quý gia trưởng lẫn hiền mẫu đã xếp thàng hàng rất dài trước mỗi tòa giải tội. Có địa điểm cha giải tội ngồi cả gần đến cuối thánh lễ mới ban phép xá giải cho người cuối cùng.
Đúng 10 giờ trưa, cha Quản hạt Giuse Phạm Quang Vinh cử hành thánh lễ, với sự hiện diện của quý cha tại các giáo xứ trong giáo hạt Phú Nhai trong đoàn đồng tế. Cùng đông đảo các thành viên thuộc giới gia trưởng và hiền mẫu tham dự. Phần giảng lễ do cha giáo Phaolô Đinh Quang Tiến, chánh xứ Thánh Thể, Đặc trách Gia trưởng Giáo phận và giáo hạt Phú Nhai đảm nhiệm.



Do mọi người đều chuẩn bị tâm hồn để mừng đại lễ Phục Sinh cùng với việc lãnh nhận ơn toàn xá khi hành hương nên trong phần rước lễ kéo dài hơn 10 phút với tổng số khoảng 20 người phục vụ trao Mình Thánh bao gồm tất cả quý cha đồng tế, quý thầy, và một số thừa tác viên.
Phần cuối thánh lễ, một vị đại diện cho giới gia trưởng và hiền mẫu ngỏ lời cám ơn cha Quản hạt, quý cha đồng tế, cùng các hội đoàn đã phục vụ giúp cho buổi tĩnh tâm được diễn ra cách trang trọng và an bình.
Về phía Ban Tổ chức, cha Quản hạt Giuse Phạm Quang Vinh cũng cám ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để tĩnh tâm và hành hương thể hiện sự hiệp nhất và liên đới giữa các giáo xứ trong toàn giáo hạt Phú Nhai.
Sau đó tất cả đều hiệp ý viếng năm thánh bằng cách đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin kính, cùng cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng để lãnh ơn toàn xá từ cuộc hành hương trọng thể này.
Việc có nhiều hội đoàn giáo hạt tham gia chương trình tĩnh tâm và hành hương giúp cho mọi thành phần Dân Chúa lãnh nhận bí tích Hòa giải được thuận tiện và đều đặn, nhằm chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng để mừng đại lễ Vượt Qua theo chỉ dẫn của Hội Thánh về xưng tội và rước lễ vào dịp quan trọng nhất trong năm phụng vụ.