Ngày hành hương của hàng giáo sĩ Gp. Bùi Chu
Chủ nhật - 30/03/2025 01:34
1790
Sáng thứ Bảy ngày 29 tháng 3 năm 2025, hầu hết các linh mục và phó tế thuộc hàng giáo sĩ giáo phận Bùi Chu đã tham dự ngày hành hương Năm Thánh tại Đền thánh Thánh Gia - giáo xứ Kiên Lao. Đây là cuộc hành hương thứ 3 trong số 21 cuộc hành hương cấp giáo phận dành cho các giới và đoàn thể tại giáo phận Bùi Chu. Trước đó là cuộc hành hương của Ban Tu sĩ vào ngày tháng 15 tháng 02 tại Tiểu Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - giáo xứ Phú Nhai và của Giới Gia trưởng vào ngày 15 tháng 3 tại Đền thánh Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - giáo xứ Đại Đồng.
Chương trình ngày hành hương của hàng giáo sĩ giáo phận Bùi Chu được khai mạc vào lúc 8 giờ sáng với lời chào mừng của cha Giuse Phạm Văn Bảo. Ngay sau đó là phần thuyết trình của cha trưởng ban Giáo sĩ, đồng thời cũng là trưởng Ban Năm Thánh Giuse Trần Quốc Tuyến về Sắc lệnh ban ơn toàn xá Năm Thánh 2025. Trong khoảng thời gian nửa giờ, cha trưởng ban đã trình bày vắn gọn những điều kiện cần thiết để lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh.
Sau giờ thuyết trình của cha trưởng ban là nghi thức sám hối do cha giáo Giuse Trần Thiện Tĩnh - Trưởng Ban Phụng tự giáo phận chủ sự. Kế đến, quý cha cùng lắng đọng tâm hồn để lãnh nhận Bí tích Hoà giải. Ngoài ra, một số anh chị em giáo dân giáo xứ Kiên Lao và khách hành hương cũng đến lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa nơi toà giải tội.
Vào lúc 9 giờ là phần thuyết trình 2 với đề tài “Linh mục sống Năm Thánh Hy Vọng” của cha Đaminh Trần Ngọc Đăng - Giám đốc Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Bằng sự hiểu biết phong phú và phương pháp sư phạm, cha Đaminh đã chia sẻ với quý cha và quý phó tế ba nội dung: những nét chính yếu của Sắc chỉ công bố Năm Thánh 2025: Spes non confundit; linh mục sống niềm hy vọng; và giới thiệu một vài chứng nhân của niềm hy vọng.
Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ do Đức cha Tôma - Giám mục giáo phận chủ sự vào lúc 10 giờ. Thánh lễ có sự phục vụ của ca đoàn và nhạc đoàn giáo xứ Kiên Lao.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha ngỏ lời với cộng đoàn: “Hôm nay, tất cả chúng ta hân hoan quy tụ và hành hương về đây, về ngôi đền thánh dâng kính Thánh Gia, đặc biệt trong mùa Chay Thánh này cũng như trong Năm Thánh của Giáo Hội hoàn vũ. Tất cả chúng ta hiệp ý với hàng giáo sĩ giáo phận trong ngày hành hương hôm nay để lãnh nhận tràn đầy phúc lành của Chúa, cũng như qua các vị mục tử và các giáo sĩ trong giáo phận, chắc chắn rằng mỗi người giáo dân chúng ta sẽ được thông chuyển rất nhiều ơn lành của Chúa, đặc biệt ơn tha thứ trong mùa Chay này, để chúng ta có thể xứng đáng và cử hành tin vui Phục Sinh Chúa đã hứa ban cho cả nhân loại và mỗi người chúng ta”.

Trong bài giảng lễ, Đấng Bản quyền giáo phận mời gọi mỗi linh mục và phó tế cảm nếm lòng thương xót mà Chúa dành cho mình, để có thể trở nên những sứ giả trung thành và nhiệt thành của lòng thương xót: “Nếu chúng ta cứ kiên trì và với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần qua sự kiên nhẫn đó, chắc chắn mỗi anh em linh mục hay phó tế chúng ta cũng sẽ cảm nghiệm được sự tha thứ, lòng thương xót của Chúa. Và đó cũng là điều mà chúng ta đã trải nghiệm cần chia sẻ cho anh chị em giáo dân chúng ta. Đặc biệt là trong dịp mùa Chay thánh này, khi chúng ta phải vất vả hy sinh ngồi toà giải tội chính là chúng ta là những sứ giả lòng thương xót của Chúa, vui vẻ sẵn sàng đón nhận những tội nhân để rồi họ trở về với Chúa, được ơn giao hoà, được ơn tha thứ. Và chính chúng ta đã chuyển thông ơn thánh, nhất là ơn toàn xá của Năm Thánh này khi đoàn chiên của chúng ta, qua việc xưng tội, rước lễ, đi hành hương, cũng như qua các việc bác ái hy sinh mà được đủ điều kiện để hưởng ơn toàn xá, chính đoàn dân của chúng ta và chính chúng ta lại được Chúa tăng cường bổ dưỡng cũng như ban đầy tràn ơn thánh cho mỗi người anh em linh mục hay phó tế chúng ta”.

Sau lời nguyện hiệp lễ, tất cả cộng đoàn hiện diện cùng đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính, và dành giây phút thinh lặng cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Phanxicô, để có đủ điều kiện lãnh nhận ơn toàn xá trong ngày hành hương.
Ngày hành hương của hàng giáo sĩ giáo phận Bùi Chu khép lại với nhiều niềm vui và ơn thánh Chúa. Mọi người ra về trong hân hoan, mang theo bên mình những lời nhắn nhủ ân cần của vị cha chung giáo phận: Cùng với việc tham dự cuộc hành hương bên ngoài, mỗi người cũng được mời gọi thực hiện những cuộc hành hương nội tâm để thực sự được biến đổi, biết nhìn nhận ra những lỗi lầm của mình và quyết tâm trở về với Thiên Chúa.