Giáo xứ Xuân Dục hành hương Năm Thánh 2025
Thứ ba - 25/03/2025 19:33
1307
Chúa Nhật III Mùa Chay năm C, ngày 23.03.2025, cộng đoàn giáo xứ Xuân Dục thuộc giáo hạt Quần Phương hành hương Năm Thánh tại Đền thánh Thánh Gia - giáo xứ Kiên Lao.
Dưới sự hướng dẫn và đồng hành của cha chánh xứ Antôn Đinh Mạnh Hùng, đoàn hành hương cùng hân hoan tiến về Đền thánh. Đoàn hành hương có đầy đủ thành phần dân Chúa: quý thầy Phó tế, quý Dì, Ban thường vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ, quý chức cựu tân, quý hội đoàn, cùng đông đảo bà con giáo xứ Xuân Dục.
Theo chương trình, vào lúc 9 giờ 20 phút, đoàn hành hương hiện diện bên trong Thánh đường tham dự giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Đó cũng là thời gian quý báu dành cho quý cộng đoàn dọn tâm hồn để lãnh nhận bí tích Giải tội, hầu có thể kín múc những ơn ích thiêng liêng trong Năm Thánh 2025 mà Mẹ Giáo hội đã mở ra để con cái và khách hành hương đến lãnh nhận.
Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ được cử hành lúc 10 giờ do cha Antôn chánh xứ Xuân Dục chủ tế, đồng tế với ngài là cha Đaminh Ngô Văn Đông, cha phó giáo xứ Kiên Lao. Hiệp dâng Thánh lễ có khoảng 3.000 giáo dân, trong đó có: 120 nhạc công của hội Tây nhạc, khoảng 90 ca viên, đông đảo bà con tín hữu giáo xứ Xuân Dục, cùng với quý cộng đoàn giáo xứ Kiên Lao và một số khách hành hương.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế nói lên ý nghĩa và ơn ích thiêng liêng của cuộc hành hương và Thánh lễ mà cộng đoàn giáo xứ Xuân Dục tổ chức hôm nay, để xin ơn tha thứ, lãnh nhận các bí tích và ơn toàn xá. Cha cũng cầu nguyện cho những người không thể tham dự cuộc hành hương hôm nay; cầu nguyện cho mọi người sống tốt hơn trong mùa Chay và Năm Thánh này. Ngài cũng không quên cầu nguyện cho quý đấng bậc, cùng toàn thể cộng đoàn hai giáo xứ Xuân Dục và Kiên Lao, còn sống cũng như đã qua đời.

Trong bài giảng, trước hết, cha Antôn giới thiệu cho cộng đoàn biết Năm Thánh trong Giáo hội được mở theo những chu kỳ nhất định và có sự điều chỉnh trong dòng lịch sử. Mục đích Giáo hội mở Năm Thánh nhằm ban ơn Toàn xá cho nhân loại. Tiếp đến, ngài giải thích một cách cụ thể về hiệu quả mà ơn Toàn xá mang lại cho mỗi người. Sau cùng, khởi đi từ lời Chúa trong Tin Mừng của ngày Chúa Nhật III Mùa Chay năm C (Lc 13,1-9), cha mời gọi cộng đoàn hiện diện phải quyết tâm cải thiện đời sống, hoán cải tâm hồn... để khỏi phải chết như những người bị tháp Silôac đổ xuống đè chết hay như bị Philatô giết chết. Cha liên tưởng tới đời sống đức tin của mỗi người chúng ta như cây vả trong bài Tin Mừng. Chúng ta cũng cần phải được chăm sóc, cắt tỉa, để mỗi ngày gần Chúa hơn và giống Chúa hơn. Nếu không, cây sẽ bị chặt và đốt đi vì không sinh hoa kết quả. Và Năm Thánh 2025 này chính là thời gian thuận tiện để mỗi Kitô hữu ăn năn hối cải, canh tân đời sống.


Thánh lễ nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể. Mình Thánh Chúa được trao ban cho mọi người để nuôi dưỡng, kết hợp các tín hữu với Chúa và giúp mọi người đủ điều kiện lãnh ơn toàn xá trong ngày hành hương.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Antôn thay cho cộng đoàn giáo xứ Xuân Dục, cảm ơn toàn thể quý cộng đoàn; đặc biệt cảm ơn cha quản hạt Giuse, quý cha phó giáo xứ Kiên Lao, quý chức, quý ban ngành đã rộng mở tấm lòng đón tiếp giáo xứ Xuân Dục về hành hương. Đáp lại, cha phó giáo xứ Kiên Lao, đại diện cha quản hạt và cộng đoàn giáo xứ cảm ơn cha xứ và giáo xứ Xuân Dục đã chọn nơi đây là điểm hành hương. Đồng thời, cha cũng chúc mừng cha Antôn cùng đoàn hành hương đã có ngày hành hương thật sốt sắng và sẽ kín múc được thật nhiều ơn ích thiêng liêng trong Năm Thánh “Những người hành hương của hy vọng” này.
Lạy Chúa, xin Chúa ban cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ Xuân Dục chúng con luôn biết cậy dựa vào Chúa. Xin Chúa ban thêm ơn cho mỗi người để cuộc hành hương của hy vọng trong Năm Thánh và suốt cuộc đời chúng con luôn có Chúa đồng hành.