Giáo xứ Tương Nam hành hương Năm Thánh

Thứ hai - 17/08/2020 07:51  1325
Nhân dịp giáo xứ Bách Tính được mở Năm thánh từ ngày 01.08.2020 đến 31.10.2020 mừng kỷ niệm 350 đón nhận Đức Tin và 300 năm thành lập giáo xứ, vào Chúa Nhật, ngày 16.08.2020, cộng đoàn giáo xứ Tương Nam hành hương về nhà thờ giáo xứ Bách Tính để lãnh nhận ơn Toàn xá.
 
img 0165

Ngay từ sớm cộng đoàn đã quy tụ tại Trung tâm Mục vụ giáo xứ, 08 giờ 30 đoàn hành hương xuất phát tiến về nhà thờ Bách Tính. Các đoàn hội có mặt đông đủ trong trang phục của đoàn hội mình. Trong nhà thờ cũng có rất nhiều hối nhân đến với Tòa cáo giải để giao hòa với Thiên Chúa và anh chị em mình. Sau phút giây thánh hóa, cộng đoàn xếp hàng ngay ngắn đón đoàn lễ nghi. Cuộc rước sống động đầy sắc màu tô điểm thêm cho bầu trời Bách Tính trong ngày hành hương với thời tiết khí hậu tuyệt vời.
 
img 0181
 
img 0203
 
img 0219

Đúng 09 giờ 30 là thánh lễ hành hương của cộng đoàn giáo xứ Tương Nam. Cha Giuse Lê Thành Tâm, chánh xứ Tương Nam chủ tế. Khởi đi từ hình ảnh của người mẹ có Lòng tin mạnh mẽ trong Tin mừng và từ những câu chuyện liên quan đến người mẹ trong thời đại công nghệ số 4.0, Cha tha thiết mời gọi cộng đoàn nỗ lực trau dồi Đức tin. Ngày hôm nay chúng ta đi hành hương như trở về với Đất mẹ, cội nguồn của sự hình thành và phát triển của hai giáo xứ để tạ ơn Chúa và tri ân tổ tiên, các đấng bậc đã dày công vun đắp và xây dựng hai giáo xứ thăng tiến và phát triển như ngày hôm nay.
 
img 0240
 
img 0260

Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cho Hội đồng Mục vụ giáo xứ Bách Tính bày tỏ tâm tình tri ân đến cha chánh xứ cũng như toàn thể cộng đoàn giáo xứ Tương Nam vì tình thương mến, tình liên đới mẹ con về đây hiệp dâng Thánh lễ và đón nhận ơn Toàn xá. Đáp từ, Cha chủ tế thay lời cho cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn tới Cha xứ và giáo xứ Bách Tính đã tạo điều kiên để giáo xứ Tương Nam hành hương, dâng Thánh lễ và đón nhận hồng ân của Chúa.
 
img 0270

Để thoả mãn điều kiện lãnh nhận ơn Toàn xá, toàn bộ cộng đoàn đã dâng lên Chúa lời kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng và nhận phép lành cuối lễ. Cộng đoàn ra về trong niềm vui và hân hoan.
 
img 0262

Được biết, năm 1916 Tương Nam là họ lớn nhất trong toàn xứ Bách Tính. Nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ và ích lợi cho hang giáo dân, Đức cha Trung đã tách các họ Tương Nam, Thượng Lao, Xối Thượng, Bình Yên, Tráng Việt và Liên Tỉnh tách ra thành xứ mới lấy tên giáo xứ Tương Nam vào năm 1918. Năm 1937, giáo xứ Tương Nam được Đức cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn nâng lên hàng giáo hạt, khi ấy Bách Tính thuộc về hạt Tương Nam. Dưới thời đức cha cố Giuse Hoàng Văn Tiệm, vì nhu cầu mục vụ, giáo xứ Bách Tính được chuyển về hạt Báo Đáp.

Tác giả: Giuse Đặng Hải -  Ảnh: Giacôbê Ngọc Tiên

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập257
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm235
  • Hôm nay42,191
  • Tháng hiện tại629,073
  • Tổng lượt truy cập70,656,830
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây