Giáo lý viên Tang Điền mừng quan thầy

Thứ tư - 07/12/2022 03:39  601
Giáo lý viên giáo xứ Tang Điêền hân hoan mừng lễ thánh Phanxico Xavier, quan thầy vào lúc 09g30 Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng, ngày 04/12/2022, tại nhà thờ giáo xứ.
 
img 20221206 145828

Cha Phêrô Trần Thái Hiệp, chính xứ Phong Lộc, nguyên chính xứ Tang Điền, chủ tế, cha xứ và hai cha khách đồng tế, tất cả giáo lý viên và thiếu nhi trong xứ sốt sắng dâng thánh lễ để tạ ơn Chúa, và cầu nguyện đặc biệt co các giáo lý viên luôn nhiệt thành và khôn ngoan chu toàn ơn gọi giáo lý viên của mình.

Mở đầu thánh lễ, cha Phêrô gửi lời chúc mừng giáo lý viên giáo xứ Tang Điền và mời gọi các giáo lý viên noi gương thánh bổn mạng Phanxico Xavier luôn nhiệt thành loan báo Tin mừng cho tha nhân thông qua việc cố gắng thi hành thật tốt sứ mạng giáo lý viên. Giảng dạy giáo lý cho các em thiếu nhi một cách tích cực, nhiệt thành, là một trong những cách truyền giáo có giá trị lớn lao.

 
img 20221206 145909

Trong bài giảng, cha Đaminh Nguyễn Văn Thiện, chánh xứ Xương Điền, đặc trách giáo lý giáo hạt, triển khai hai tâm tình: chữ “ân nhân”, mẫu gương thánh Phanxicô. Theo cha, ân nhân là người giúp đỡ người khác vật chât hay tinh thần, cách này hay cách khác. Vì thế, người thụ ơn phải tìm cách bày tỏ lòng biết ơn với vị ân nhân của mình. Thiên Chúa là vị ân nhân vĩ đại nhất của ta. Vì yêu thương, Ngài ban con một cho chúng ta; vì yêu thương, Chúa Giêsu đã chết để đền tội thay cho chúng ta, Ngài sống lại để trao ban cho ta sự sống mới của Ngài; Ngài lên trời và trao ban Thánh Thần xuống… Mọi sự Chúa làm cho ta như thế, chẳng lẽ chúng ta lại không cố gắng tìm mọi cách, tận dụng mọi cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa sao.
 
img 20221206 145934
Thánh Phanxicô đã nhận ra tình thương và ân huệ lớn lao Thiên Chúa ban tặng nên thánh nhân đã sống hết mình cho Chúa. Ngài dấn thân cùng với thánh Ignatio sáng lập dòng Tên, tình nguyện đi truyền giáo ở Cha Á. Những năm tháng ở Ấn Độ hay Nhật Bản, Ngài đã luôn hăng say rao giảng Tin mừng cho những người dân ở đây. Ngài ăn không ngon ngủ không yêu khi chưa làm được gì đó cho họ. Đối với trẻ nhỏ, Ngài sẵn sàng chơi với chúng, dạy chúng làm dấu, đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, Tin Kính… Ngài tha thiết mời gọi các nhà thần học tại các học viện, đại học ở Paris hãy ra khỏi mình, khỏi giảng đường, khỏi đất nước, để lên đường đem Tin mừng cho những người chưa được nghe Tin mừng, chưa biết Chúa Giêsu…
 
img 20221206 150000

Trước khi kết thúc thánh lễ, một giáo lý viên đại diện, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn quý cha, và toàn thể cộng đoàn đã dâng thánh lễ và sốt sắng tham dự thánh lễ để cầu nguyện đặc biệt cho các giáo lý viên.
 
img 20221206 150101

Tác giả: Giuse Văn Nhân

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập263
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm237
  • Hôm nay64,667
  • Tháng hiện tại926,202
  • Tổng lượt truy cập69,986,076
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây