Phong Chân phước 12 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ tư - 19/10/2022 22:44  971
beatificacion scaled 1Vào ngày 22/10/2022 tới đây, 12 chịu tử đạo thuộc Dòng Chúa Cứu Thế tại Tây Ban Nha sẽ được tuyên phong lên bậc Chân phước, theo bản tin của Ban Việt ngữ đài Chân Lý Á Châu.

Theo đó, vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy tại nhà thờ chính tòa Santa Maria La Real de la Almueda ở thủ đô Marid, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, sẽ đại diện Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự lễ phong chân phước cho 12 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã bị sát hại do sự oán ghét đức tin hồi năm 1936 trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha.

Các tân chân phước được suy tôn lần này gồm 6 linh mục và 6 tu huynh thuộc hai cộng đoàn của dòng tại Tổng giáo phận thủ đô Marid. Các vị bị sát hại trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng Bảy đến ngày 7 tháng Mười Một năm 1936.

 
Như đã biết, Dòng Chúa Cứu Thế (CSSR) là một hội dòng truyền giáo do Thánh Alphonsus Liguori thành lập năm 1732 bởi tại Scala, gần Amalfi, Ý. Với sứ mạng chuyên lo rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, cô thân, Hội dòng này đang hoạt động tại hơn 77 quốc gia trên khắp thế giới. Phương châm của hội dòng là "Tất cả cho người nghèo". Dòng Chúa Cứu Thế hiện có 4 tu sĩ đã được tôn phong Hiển thánh, 9 vị được tôn phong Chân phước.

Tác giả: Tâm Bình

 Tags: chân lý
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập199
  • Máy chủ tìm kiếm49
  • Khách viếng thăm150
  • Hôm nay40,708
  • Tháng hiện tại888,330
  • Tổng lượt truy cập70,916,087
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây