Từ nhiệm và kế vị GM chính tòa Gp. Mariannhill

Chủ nhật - 16/10/2022 23:07  660
bishop pope1Mới đây, vào ngày 13/10/2022, Hãng tin thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo đưa tin cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức chấp nhận đơn từ chức của Đức cha Pius Mlungisi Dlungwane, Giám mục chính tòa giáo phận Mariannhill, Nam Phi. Đồng thời bản tin cũng cho biết, Đức cha Neil Augustine Frank, OMI là Vị Chủ chăn kế vị đấng tiền nhiệm trong việc coi sóc giáo phận này.

Đức cha Pius Mlungisi Dlungwane sinh ngày 13/10/1947 tại Impendle. Ngài thụ phong linh mục ngày 05/07/1976 và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm giám mục phó ngày 02/06/2000. Ngài có học vị tiến sĩ thần học về Kinh Thánh, và từng làm giám đốc Chủng viện Thánh Gioan Vianey.

Tân Giám mục chính tòa giáo phận Mariannhill, Đức cha Neil Augustine Frank, OMI sinh ngày 21/08/1966 tại Pietermaritzburg, thuộc tổng giáo phận Durban. Ngài vĩnh khấn trong dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm ngày 04/01/1998 và được thụ phong linh mục vào ngày 21/08/1999. Ngày 17/12/2021, Đức giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm ngài làm giám mục phó giáo phận Mariannhill, cho đến thời điểm đó ngài đang là Bề trên Tỉnh dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Nam Phi.

Theo thống kê năm 2019, giáo phận Mariannhill có khoảng 335 ngàn tín hữu, chiếm 11,7% dân số. Giáo phận này có khoảng 100 linh mục coi sóc mục vụ cho 46 giáo xứ.

Tác giả: Tâm Bình

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập278
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm249
  • Hôm nay37,231
  • Tháng hiện tại624,113
  • Tổng lượt truy cập70,651,870
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây