Hoạt động của ĐTC trong năm 2022 qua các con số

Thứ ba - 27/12/2022 21:43  488
Trong năm 2022 sắp kết thúc này, Đức Thánh cha Phanxicô đã thực hiện bốn chuyến tông du tại hải ngoại, mặc dù việc di chuyển của ngài trở nên khó khăn hơn vì đau đầu gối.
 
urbi et orbi 3
Bốn quốc gia được Đức Thánh cha viếng thăm là Malta trong hai ngày 02 và 03 tháng Tư, Canada trong sáu ngày, từ 24 đến 30 tháng Bảy, Kazachstan trong ba ngày, từ 13 đến 15 tháng Chín, và sau cùng tại Tiểu vương quốc Bahrain ba ngày, từ ngày 03 đến ngày 06 tháng Mười Một.
 
Đức Thánh cha cũng thực hiện bốn chuyến viếng thăm tại Ý là: thành L’Aquila, ngày 28 tháng Tám, Assisi ngày 24 tháng Chín, Matera ngày 25 tháng Chín, và Asti, quê hương của tổ tiên ngài, ngày 19 và 20 tháng Mười Một.
 
Đức Thánh cha cho phép tôn phong 85 vị chân phước mới trong 18 buổi lễ, trong đó có lễ phong 10 chân phước nữ tu Dòng thánh Elisabeth tử đạo trong Thế chiến thứ II cử hành tại thành phố Wroclaw, bên Ba Lan.
 
Tiếp đến, có hai lễ tôn phong hiển thánh 12 vị hiển thánh. Trước tiên là buổi lễ sáng Chúa nhật 13 tháng Năm, tại Quảng trường thánh Phêrô, trong đó Đức Thánh cha tôn phong 10 vị thánh: đứng đầu danh sách là hai vị tử đạo, gồm cha Titus Brandsma, người Hòa Lan thuộc dòng Cát Minh Nhặt Phép, bị Đức quốc xã sát hại năm 1942, tiếp đến là giáo dân Lazaro Devasahayam Pillai, người Ấn Độ, từ Ấn giáo trở lại Công giáo và bị sát hại năm 1752. Trong số các vị thánh hiển tu còn lại, có cha Charles de Foucauld (1858-1916) người Pháp.
 
Sau đó, sáng Chúa nhật 15 tháng Mười năm 2022, Đức Thánh cha tôn phong hai vị thánh mới là Gioan Baotixita Scalabrini, Giám mục người Ý, sáng lập dòng Thừa sai thánh Carlo và Dòng nữ Thừa sai thánh Carlo Borromeo, chuyên săn sóc mục vụ cho người di dân. Kế đến là thánh Artemide Zatti, trợ sĩ dòng Don Bosco ở Argentina, nổi bật về tấm gương bác ái.
 
Tổng cộng trong hơn chín năm làm Giáo hoàng, từ 2013 đến 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã tôn phong 911 vị hiển thánh, trong đó có bảy vị được phong thánh theo thể thức tương đương. Ngài tôn phong trong 16 buổi lễ, trong đó 13 buổi lễ tại Vatican và 3 buổi lễ khác tại Mỹ, Sri Lanka và Bồ Đào Nha.
 
Đức Thánh cha đã triệu tập Công nghị ngày 27 tháng Tám để phong 20 hồng y mới, bổ nhiệm 176 giám mục mới, trong đó có hai vị người Việt Nam: Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, tân Giám mục Giáo phận Thái Bình, được bổ nhiệm ngày 29 tháng Mười, và Đức cha Giuse Bùi Công Trác, tân Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, được bổ nhiệm ngày 01 tháng Mười Một và sẽ được thụ phong ngày 03 tháng Giêng năm 2023 sắp tới.
 
Đức Thánh cha đã thực hiện 43 buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, sáng thứ Tư hằng tuần, và 57 buổi đọc kinh Truyền tin với các tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô vào các Chúa nhật.
 
Sau cùng, tính đến ngày 22 tháng Mười Hai vừa qua, trong Giáo hội có 169 giám mục, trong đó có 11 hồng y, thuộc 56 quốc gia, qua đời.
(Kai 24-12-2022)

Tác giả: G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập324
  • Máy chủ tìm kiếm35
  • Khách viếng thăm289
  • Hôm nay49,989
  • Tháng hiện tại710,582
  • Tổng lượt truy cập70,738,339
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây