Các sinh hoạt của Giáo hội Tây Ban Nha năm 2021

Thứ năm - 18/05/2023 21:57  530
cq5Trong cuộc họp báo trưa ngày 17/2/2023 tại trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các Giám mục nước này đã trình bày Báo cáo về các hoạt động của Giáo hội ở Tây Ban Nha trong năm 2021. Việc công bố này được xem là một hành động minh bạch và cam kết cung cấp thông tin cho xã hội.
 
Sở dĩ bây giờ báo cáo mới được công bố, theo Đức cha Francisco César García Magán, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, là vì đến tháng 4 năm nay (2023), con số cuối cùng về kết quả phân bổ thuế năm 2021 mới được biết.
 
Theo Giám đốc Văn phòng Minh bạch của Giám mục Tây Ban Nha, cơ quan chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo, báo cáo xuất phát từ cam kết minh bạch và trách nhiệm giải trình với xã hội và Nhà nước trong khuôn khổ hợp tác được cung cấp, để trình bày một báo cáo mỗi năm cho biết số tiền nhận được qua kênh này được sử dụng cho hoạt động nào. Cô Ester Martin nói: “Đó là một dịp để nói, chia sẻ với toàn xã hội về Giáo hội là gì”.
 
Số người tham dự Thánh lễ
 
Trong năm 2021, có 67,2% người Tây Ban Nha tuyên bố mình là người Công giáo, tương đương với năm 2020, nhưng số người tham dự Thánh lễ thường xuyên giảm nhẹ, chỉ ở mức 8.260.000 người.
 
Số người tham gia truyền giáo
 
Trong việc loan báo đức tin, có hàng trăm tín hữu giáo dân, bao gồm các tình nguyện viên, giáo lý viên, giáo viên, và các thành phần khác, tham gia. Có 10.382 nhà truyền giáo Tây Ban Nha làm việc trong các cộng đồng trên khắp thế giới, trong đó có thêm 542 gia đình đang truyền giáo.
 
Hoạt động giáo dục
 
Trong công tác giáo dục, sáng kiến về 2.548 trung tâm giáo dục Công giáo thể hiện khoản tiết kiệm cho Nhà nước lên tới 4.356 triệu euro mỗi năm vào năm 2021.
 
Hoạt động bác ái
 
Trong đời sống bác ái và phục vụ, năm 2021, có 3.938.870 người được hưởng lợi từ hoạt động của 8.864 trung tâm hỗ trợ Công giáo. Trong 10 năm qua, hoạt động chăm sóc sức khỏe đã tăng 70%. Số lượng lớn nhất các trung tâm của Giáo hội là chống đói nghèo, với 6.300 trung tâm, phục vụ hơn 2 triệu người.
 
Thăng tiến phụ nữ
 
Việc thăng tiến phụ nữ chiếm một vị trí nổi bật trong đời sống của Giáo hội, cũng như các trung tâm bảo vệ sự sống và gia đình đã phục vụ 79.000 gia đình.
 
Phân bổ thuế
 
Giáo hội có thể thực hiện các hoạt động là nhờ những người Tây Ban Nha đã công nhận và ủng hộ những nỗ lực của Giáo hội: 8,5 triệu người nộp thuế đã đánh dấu vào ô dành cho Giáo hội trong tờ khai thuế của họ, trong đó có 84.201 người mới so với năm trước, với số tiền lên đến hơn 321 triệu euro.

Tác giả: Hồng Thủy - Vatican News

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập360
  • Máy chủ tìm kiếm59
  • Khách viếng thăm301
  • Hôm nay65,316
  • Tháng hiện tại1,007,533
  • Tổng lượt truy cập71,035,290
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây