Mùa hiện xuống mới

Thứ bảy - 07/06/2025 10:44  20

CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG, NĂM C

Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23
 
cttChúa Thánh Thần mặc dù là Đấng hay bị lãng quên, nhưng lại đóng vai trò rất đặc biệt trong Hội Thánh. Ngài là Đấng Bảo Trợ hằng soi sáng, dạy dỗ, ủi an, khích lệ, thanh tẩy, chữa lành, uốn nắn, chỉnh đốn…

Ngài là “suối bảy hồng ân kỳ diệu”: ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn biết lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông minh, ơn đạo đức, ơn kính sợ Chúa.

Nhờ Ngài, đời sống tín hữu trổ sinh nhiều hoa trái: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Vì thế, Giáo hội hằng khẩn cầu:

“Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo,
Đến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời
Xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi
Là sản phẩm do tay Ngài mà có
Tôn hiệu Chúa chính là Người Bảo Trợ
Là món quà của Thiên Chúa tối cao,
Là lửa thiêng, tình mến, suối dạt dào
Ấn Thiên Chúa đóng vào hồn tín hữu”
(Thánh Thi Kinh Chiều I, Lễ Hiện Xuống)

Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ

Danh xưng Đấng Bảo Trợ được dùng 5 lần trong Tin Mừng Gioan. Nguyên ngữ Hy Lạp là “parakletos” bao hàm nhiều ý nghĩa: Đấng Bảo Trợ, Đấng Bầu Chữa, Đấng Ủi An, Đấng Chuyển Cầu, Đấng Bảo Ban, Đấng Cố Vấn…[1] Parakletos muốn diễn tả vai trò của Chúa Thánh Thần: hướng dẫn, bảo vệ, trợ giúp.

Thầy Dạy: Chúa Thánh Thần hướng dẫn các tín hữu tới Sự Thật toàn vẹn và giúp họ ghi nhớ giáo huấn của Chúa Giêsu (Ga 14,26; 15,26).
Chứng nhân: Chúa Thánh Thần làm chứng về con người và sự nghiệp của Chúa Giêsu (Ga 15:26).
Đấng Ủi An: Chúa Thánh Thần yên ủi khích lệ, nhất là trong những lúc gặp gian nan thử thách (Ga 16,7-11).

Nhóm lửa tình yêu

Trong Ca Tiếp Liên và Tiền Xướng Phúc Âm, chúng ta thấy vai trò hun đúc của Chúa Thánh Thần đối với các tín hữu. Ngài chính là Đấng “nhóm lửa tình yêu” trong lòng các tín hữu, “đốt lửa kính mến” trong tâm hồn họ, “uốn nắn điều cứng cỏi”, “sưởi ấm chỗ lạnh lùng”… Đây thực sự là món quà rất cần thiết hôm nay, khi mà xem ra tình trạng thiếu lửa đang phổ biến nơi nhiều cộng đoàn tín hữu.

Trong Giáo hội, điểm nhấn “Tân Phúc âm hóa” nhắm tới những Kitô hữu đã nguội lạnh, thờ ơ, thậm chí đã mất đức tin. Phải chăng, việc làm cấp thiết đầu tiên là mời gọi họ mở lòng với Chúa Thánh Thần. Chính Ngài là Đấng nhóm lên trong lòng họ ngọn lửa đã tắt lịm hay tàn lụi. Đàng khác, chúng ta cũng được cảnh tỉnh về mối nguy của tình trạng xao lãng đối với Chúa Thánh Thần nơi cá nhân hay mỗi cộng đoàn chúng ta.

Chứng nhân cho Thầy

Chúa Thánh Thần là chứng nhân về Chúa Giêsu, và nhờ Chúa Thánh Thần, các tín hữu làm chứng cho Chúa Giêsu. Ngài cầu nguyện trong họ, lên tiếng khi họ không biết nói gì, dẫn dắt khi họ lạc đường, thêm sức khi họ yếu đuối, soi sáng khi họ mờ tối… Chúa Thánh Thần sẽ giúp các tín hữu nói năng thật lợi khẩu, thuyết phục; sống các giá trị Tin Mừng; khám phá và thăng hoa các giá trị cao quý nơi các tôn giáo và các nền văn hóa…

Thông điệp Redemptoris Missio (số 21) đã minh định Chúa Thánh Thần là tác nhân chính yếu và siêu việt của công cuộc truyền giáo: “Thực ra, Chúa Giêsu đã trao phó cho loài người công việc này, tức cho các vị Tông Đồ, cho Giáo Hội. Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần vẫn là tác nhân siêu việt và chính yếu nơi các Vị và qua các Vị trong vấn đề hoàn thành công việc ấy, trong tâm linh nhân loại cũng như trong lịch sử thế giới. Chúa Thánh Thần thực sự là tác nhân chính yếu cho toàn thể sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Tác động của Ngài nổi bật trong việc truyền giáo ad gentes, như chúng ta đã thấy nơi Giáo Hội sơ khai: như trường hợp trở lại của gia đình Cornêliô (x. Cv 10), trường hợp giải quyết các rắc rối xẩy ra (x. Cv 15), trường hợp chọn lựa các vùng cũng như các dân để truyền bá phúc âm hóa (x. Cv 16:6ff). Chúa Thánh Thần đã làm việc qua các Vị Tông Đồ, thế nhưng, Ngài cũng đồng thời tác động cả nơi những ai nghe các Vị nói nữa: “Nhờ tác động của Ngài, Tin Mừng được hình thành nơi tâm trí con người và được lan truyền qua giòng lịch sử. Chính Thánh Linh là Đấng ban sự sống đã làm việc này”.

*****

Như vậy, Phụng vụ Lời Chúa lễ Hiện Xuống kêu mời chúng ta đốt lên ngọn lửa nhiệt thành truyền giáo qua việc mở lòng ra với Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, Đấng đốt lửa tình yêu trong lòng chúng ta và mọi người.

Ước gì một mùa Hiện Xuống mới sẽ đến với chúng ta, để mọi người hăng say hơn trong nhiệt thành rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và đốt lửa mến trong lòng chúng con, để chúng con luôn hiệp nhất yêu thương và cùng nhau làm chứng Tin Mừng trên mọi nẻo đường chúng con đi. Xin gỡ bỏ mọi cản ngăn chia rẽ, xin hiệp nhất trong cùng một đức tin và sáng soi những lối đi mới mẻ cho công cuộc loan báo Tin Mừng.

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập143
  • Máy chủ tìm kiếm54
  • Khách viếng thăm89
  • Hôm nay33,656
  • Tháng hiện tại242,275
  • Tổng lượt truy cập89,207,570
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây