Sau những tháng ngày chung tay xây dựng, với ơn Chúa, cùng công sức của cộng đoàn Giáo họ và sự quảng đại của quý ân nhân, Nhà Giáo lý Giáo họ Thành Quan thuộc Đền Thánh Giuse, Giáo xứ Sa Châu đã chính thức hoàn thành trong bình an của Thiên Chúa. Đây không chỉ là một công trình mang ý nghĩa vật chất, nhưng còn mang ý nghĩa thiêng liêng. Bởi lẽ đây là ngôi trường để đào luyện đức tin, nơi các thế hệ thiếu nhi được học hỏi giáo lý, lớn lên trong tình yêu Chúa và sự hiệp nhất với cộng đoàn.
Trong tâm tình tạ ơn, vào lúc 9h15 sáng ngày 27/9/2026, Quý cha, quý tu sĩ, quý vị ân nhân, đại diện các đoàn hội đã hiện diện, để cùng cộng đoàn Giáo họ Thành Quan hân hoan cử hành nghi thức Cắt băng Khánh thành Nhà Giáo lý, do cha Quản hạt, chánh xứ Giuse Mai Văn Châu chủ sự.

Sau nghi thức Cắt băng Khánh thành, đoàn Lễ nghi long trọng tiến vào Thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Trong bầu khí trang nghiêm, toàn thể cộng đoàn cùng hướng lòng về Thiên Chúa, để dâng lời tạ ơn vì biết bao hồng ân đã được ban xuống trên Giáo họ Thành Quan.
Thánh lễ tạ ơn do cha Cố Giuse Phạm Xuân Thi chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha đồng tế, cùng sự hiện diện của quý thầy, quý dì và cộng đoàn hiện diện.
Mở đầu Thánh lễ, với lời hiệu triệu, “Xin cho nhà này chan chứa tình bác ái", Cha chủ tế đã gợi mở một ý nghĩa sâu xa cho công trình vừa được khánh thành. Cha nhấn mạnh Nhà Giáo lý không chỉ cần được xây dựng bằng những viên gạch, những hàng cột hay mái ngói, nhưng trên hết phải được xây dựng bằng tình yêu, lòng bác ái và sự hiệp nhất của mỗi người.
Từ đó, cha mời gọi bà con giáo dân Giáo họ Thành Quan luôn thể hiện tinh thần sống đức tin chan chứa tình bác ái huynh đệ, nâng đỡ nhau trong cuộc sống, cũng như biết chia sẻ những vui buồn và tha thứ những thiếu sót, để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn ngày càng sống động trong đức tin.

Trong bài giảng, cha Quản hạt chánh xứ Giuse đã mời gọi cộng đoàn trở về với cốt lõi của đời sống Kitô hữu: tình yêu thương và lòng tha thứ. Ngài nhấn mạnh lời mời gọi của Chúa Giêsu: hãy biết yêu thương và tha thứ cho nhau, không phải theo cách tính toán của con người, nhưng theo chính cách Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Đó chính là con đường mà Chúa Giêsu đã đi và cũng là con đường Người mời gọi mỗi người Kitô hữu bước theo.
Từ đó, cha Quản hạt nhắc nhở cộng đoàn đừng để lối tư duy của thế gian chi phối đời sống đức tin – một lối tư duy dễ khiến con người tính toán hơn thiệt, ghi nhớ lỗi lầm và khó mở lòng với nhau. Trái lại, người Kitô hữu được mời gọi sống bằng tình yêu của Chúa: biết yêu thương, biết cảm thông, biết tha thứ và biết bắt đầu lại.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Những lời kinh, lời ca và tâm tình của cộng đoàn như cùng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì một công trình đã được hoàn thành tốt đẹp.

Ngày khánh thành Nhà Giáo lý là một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử cộng đoàn Giáo họ Thành Quan. Từ đây, Nhà Giáo lý sẽ trở thành nơi những chân lý đức tin được chuyển trao cho thế hệ tương lai. Nơi đó, các em thiếu nhi được học biết về Thiên Chúa, về tình yêu thương, lòng bác ái và tinh thần phục vụ. Đồng thời, đây cũng là nơi vun đắp những giá trị tốt đẹp cho đời sống gia đình và cộng đoàn.
Tác giả: TT Gx. Sa Châu