Chuyến hành hương của quý Cha Giáo phận tại Lào

Thứ ba - 01/04/2025 00:36  330
Trong các ngày từ 24-26/3/2025, quý Cha Giáo phận đã có chuyến hành hương tới Địa phận Đại diện Tông tòa Viên Chăn, Thủ đô nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dịp diễn ra Thánh lễ Tấn phong Giám mục Antôn Hoàng Hữu Thư - một người con của quê hương Giáo phận Mẹ Bùi Chu, Việt Nam. Chuyến đi như một cơ hội để quý Cha được đến với “vùng ngoại biên” và đã diễn ra bình an vui vẻ mang lại cho quý Cha những trải nghiệm, suy tư và cả những trăn trở mới.
 
5

Trước hết, chuyến đi giúp quý Cha có dịp được gặp gỡ và chia sẻ!

Khởi đi từ Tòa Giám mục Bùi Chu lúc 23g đêm, phái đoàn nghỉ đêm trên xe và đến 17g ngày hôm sau, đoàn đến Thủ đô Viên Chăn. Chuyến đi kéo dài thời gian nhưng lại là cơ hội để quý Cha gặp gỡ nhau khi cùng đọc kinh chung, cùng nhau hàn huyên nói chuyện vui vẻ, dùng bữa tại nhà hàng Thiện Huệ và Hoan Hương đều cùng gốc quê hương Bùi Chu qua đó, quý Cha được gặp gỡ bà con di dân Bùi Chu và chia sẻ với họ không chỉ về đời sống Đức tin mà cả những khó khăn buồn vui trong những sinh hoạt hằng ngày tại nơi đất khách quê người.

Thứ đến, chuyến đi giúp quý Cha có cơ hội được thấu hiểu và cảm phục!

 
4

Sau chuyến đi dài, ngay khi đặt chân đến Viên Chăn, đoàn được anh chị em di dân Bùi Chu đón tiếp nồng hậu qua đó nói tên tình cảm cha con anh em đồng hương và là dịp để quý Cha được tìm hiểu về cuộc sống và cảm phục hơn trước những tấm lòng quảng đại, dấn thân phục vụ của anh chị em di dân khi đoàn được nghe kể về những hy sinh đóng góp của họ cho Giáo hội tại Lào.

Tại nhà hàng Cô Thanh, quý Cha được gặp gỡ người chủ nhà đã hy sinh giúp đỡ cho những người Việt Nam đầu tiên đến với Giáo hội Lào để phục vụ và Truyền giáo trong đó có quý Cha, quý Thày dòng Tên, dòng Đaminh, dòng Chúa Cứu Thế, Gia đình phạt tạ Việt Nam… qua đây đoàn được biết rõ hơn về hiện tình Giáo hội Lào đặc biệt, về những khó khăn trong công cuộc truyền giáo tới vùng ngoại biên.

Thật vậy, “bị mắc kẹt giữa hai người anh lớn là Việt Nam, Trung Quốc và được điều hành bởi chế độ cộng sản từ năm 1975, lại là quốc gia truyền thống Phật giáo, vì thế Lào không phải là mảnh đất dễ dàng cho Giáo hội Công giáo” với khoảng 53.000 tín hữu trong 4 Địa phận Đại diện Tông tòa, là Viên Chăn, Paksé, Savannakhet và Luang Prabang. Di sản duy nhất của Giá Hội Lào là 17 vị tử đạo đã được tuyên phong Chân Phước vào ngày 11/12/2016.

 
5 1

Hiện nay, chỉ có 50 người trẻ Lào đang tiến bước trên con đường ơn gọi Linh mục, gồm 20 tiểu chủng sinh, 10 chủng sinh 5 dự bị và 20 đại chủng sinh để phục vụ hơn 50 nghìn tín hữu và còn đó trên tổng số hơn 7 triệu dân chưa được đón nhận Tin Mừng, sinh sống thưa thớt trên vùng đất rộng lớn với diện tích bằng 2/3 diện tích của Việt Nam.

Trên đây là những “con số biết nói” để cho thấy những khó khăn thiếu thốn cả về vật chất và nhân sự của Giáo hội tại Lào. 17 vị Tử đạo tại Lào đã được tuyên phong Chân phước nhưng vẫn đang nằm rải rác dọc bờ sông Mekông chưa được quy tập vì chưa xây được Đền Tử Đạo?!

Sau cùng, chuyến đi mang lại cho quý Cha những dự phóng, quyết tâm mới trên hành trình mang Chúa đến tới vùng ngoại biên!

 
6

Trong bữa tiệc kết thúc chuyến đi, khi đã gặp gỡ, chia sẻ và hiểu về hiện tình Giáo hội tại Lào, trước sự hiện diện của Đức Hồng Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun nguyên Giám mục Viên Chăn, quý Đức Cha và đông đảo quý Cha, quý Thày quý Sơ - những người đang hăng say phục vụ và truyền giáo tại Lào: Cha Cha Giuse Trần Quốc Tuyến thay mặt quý Cha phái đoàn Bùi Chu cảm ơn sự đón tiếp chân thành và nồng hậu từ Giáo phận Viên Chăn, qua đây Ngài cũng bày tỏ mong muốn Giáo phận Bùi Chu được cùng đồng hành với Giáo hội Lào mang Chúa đến cho anh chị em trong công cuộc truyền giáo, cách đặc biệt về về vật chất, tinh thần và nhân sự.

Tắt một lời, với di sản là 17 vị Chân phước Tử Đạo, máu các Ngài sẽ là hạt giống nẩy sinh các Kitô hữu vì thế trong một tương lai gần, đặc biệt cùng Đức tân Giám Mục Viên Chăn An tôn Hoàng Hữu Thư - một người con gốc Bùi Chu Việt Nam, hy vọng Giáo hội tại Lào sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong Đức Tin, trong những cơ sở vật chất, nhân sự nhờ lời cầu nguyện và giúp đỡ của các Giáo hội anh em trong đó có Việt Nam, cách riêng tại Giáo phận Bùi Chu.

 
7

Tác giả: Hoàng Đức

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập131
  • Máy chủ tìm kiếm79
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay43,909
  • Tháng hiện tại94,607
  • Tổng lượt truy cập85,346,336
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây