Sáng thứ Hai, ngày 04 tháng 08 năm 2025, bầu khí nơi giáo xứ Quỹ Nhất ngập tràn niềm vui và thánh thiêng khi cộng đoàn ba giáo xứ: Quỹ Nhất, Đồng Quỹ và Bình Hải hân hoan chào đón Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Giám mục Giáo phận Bùi Chu, về kinh lý mục vụ và chủ sự Thánh lễ tạ ơn ban Bí tích Thêm sức cho 236 em thiếu nhi, trong đó có: 150 em thuộc giáo xứ Quỹ Nhất, 22 em thuộc giáo xứ Đồng Quỹ, 64 em thuộc giáo xứ Bình Hải.
Vào lúc 8h30, quý cha, quý chức, quý phụ huynh cùng các em sắp lãnh nhận Bí tích hân hoan đón chào vị cha chung của giáo phận. Sau đó, vào lúc 8h45, đoàn lễ nghi trang trọng tiến vào thánh đường trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, mở đầu cho một ngày hồng ân thiêng liêng và ý nghĩa.
Thánh lễ đồng tế được cử hành lúc 9h00, do Đức cha Tôma chủ sự; cha quản hạt Quỹ Nhất Gioan Đỗ Duy Môn cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt đồng tế. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý thầy, quý dì, quý chức, quý giáo lý viên, quý cha mẹ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa ba giáo xứ.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Tôma đã ân cần nhắn nhủ các em về ý nghĩa và giá trị thiêng liêng của Bí tích Thêm sức – hồng ân củng cố đức tin, giúp các em trưởng thành trong đời sống Kitô hữu, sống chứng nhân giữa đời và dấn thân phục vụ Giáo hội trong niềm vui và hy vọng.
Sau bài giảng, cha quản hạt Gioan Đỗ Duy Môn đệ trình lên Đức Cha danh sách 236 em đã được chuẩn bị đầy đủ qua các khóa giáo lý và các buổi tĩnh tâm, đủ điều kiện để lãnh nhận Bí tích.
Nghi thức ban Bí tích Thêm sức được cử hành sốt sắng và trang trọng. Trong bầu khí linh thiêng, các em cùng nhau tuyên xưng đức tin, lặp lại lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, để rồi từng em lần lượt tiến lên, lãnh nhận dấu ấn Chúa Thánh Thần qua việc Đức cha đặt tay và xức dầu thánh.
Cuối Thánh lễ, một em đại diện đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà quản, anh chị giáo lý viên, quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, hướng dẫn và nâng đỡ các em trong hành trình đức tin suốt thời gian qua.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần - Đấng ban bảy ơn thiêng liêng luôn ngự trị trong tâm hồn các em, để các em can đảm sống đạo, hăng say thực hành đức tin và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng trong gia đình, học đường và xã hội hôm nay.