Sa Châu mừng kính thánh Giuse và tuần chầu
Thứ bảy - 03/05/2025 00:11
1256
Vào lúc 9h30 thứ Năm, ngày 1/5/2024, Đức cha Tô Ma Vũ Đình Hiệu đã viếng thăm và cử hành thánh lễ Kính Thánh Giuse Thợ và tuần chầu lượt giáo xứ Sa Châu. Hiệp dâng thánh lễ có khoảng 60 cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa tham dự đông đảo.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha Tôma đã mời gọi cộng đoàn hướng lòng về Chúa và Thánh Cả Giuse, bổn mạng của giáo xứ, để nài xin ơn mọi ơn lành giúp cho mỗi người thu lượm được nhiều hồng ân trong tuần chầu. Hơn nữa, mỗi người cũng phải ý thức cầu nguyện không chỉ cho giáo xứ còn cho toàn thể mọi người trong gia đình Giáo phận.
Chia sẻ lời Chúa, Đức cha chủ tế đã mời gọi cộng đoàn cùng nhau tìm hiểu nguồn gốc, vai trò và ý nghĩa của tuần chầu lượt trong đời sống Kitô hữu và vai trò đặc biệt Thánh cả Giuse trong đời sống từng người để mọi người noi gương bắt chước. Cho đến ngày nay, tuần chầu và lễ bổn mạng đã khắc sâu vào trong đời sống đạo đức của mỗi người trong Giáo phận, và người ta thường nói với nhau rằng: “Dù ai đi đâu về đâu, nhớ ngày chầu lượt đưa nhau mà về”.

Ngoài ra, ngài cũng mời cộng đoàn tỏ lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể; đền bù những xúc phạm nặng nề của con người đối với Thiên Chúa; nài xin lòng thương xót và tình yêu của Chúa đổ tràn trên mỗi người. Để đạt được, mỗi người phải mạnh dạn, can đảm và liều mình bước đến bên Chúa để Người làm mới lại cuộc đời, qua đó trở nên chứng nhân sống động cho Chúa ngay giữa dòng đời. Đức cha mời gọi mỗi người năng tham dự thánh lễ, đón rước Chúa vào lòng, tham dự các giờ chầu Thánh Thể và noi gương đấng công chính. Với những việc làm đó, mỗi người sẽ luôn được Chúa cư ngụ trong tâm hồn và được Ngài bảo vệ trước mọi cám dỗ.
Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cho giáo xứ dâng lên Đức cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn lời tri ân ân cảm tạ.

Qua thánh lễ hôm nay, hy vọng rằng mỗi người con trong đại gia đình giáo xứ năng đến với Bí tích Thánh Thể và noi gương Thánh Giuse trong suốt hành trình cuộc đời để nhờ đó, được Chúa gia tăng sức trong cuộc đời và trở nên dấu chỉ của tình yêu, lòng thương xót và niềm hy vọng của Chúa đến cho mọi người.
Tác giả: TT Giáo hạt Thức Hóa