Ngày tĩnh tâm tháng 5 của giáo sĩ Bùi Chu đặc biệt!
Thứ năm - 08/05/2025 05:41
604
Cứ vào thứ Tư đầu tháng lẻ, hàng giáo sỹ Bùi Chu lại tập trung về Toà Giám mục để tĩnh tâm tháng. Số lượng các cha và các thầy phó tế về tĩnh tâm tháng 05 này hầu như đầy đủ, chỉ thiếu vắng rất ít các cha và các thầy vì lý do sức khoẻ hay vì học hành xa. Theo cha văn phòng Toà Giám mục, tổng là quý cha và quý thầy phó tế về tĩnh tâm là 261, trong đó các cha triều là 221. Lần tĩnh tâm này thật đặc biệt!

Đặc biệt ở chỗ thay vì Đức cha giáo phận huấn đức lúc 05g chiều thứ Tư, ngày 07/05 thì Đức cha Antôn Hoàng Hữu Thư, Giám mục đại diện Tông toà Viên Chăn, chia sẻ về ơn gọi và kinh nghiệm đi truyền giáo tại Thái Lan, tại Lào. Nhờ ngài chia sẻ mà các cha biết được Đức cha Antôn sinh ngày 04/04/1964 tại Pakxe, tỉnh Champasak, miền Nam nước Lào. Nguyên quán của ngài thuộc giáo xứ Nam Trực, giáo phận Bùi Chu. Ngài học triết và thần học tại Đại Chủng viện thánh Carôlô Bôrômêô, tốt nghiệp thạc sĩ thần học tại Viện Đại học Fribourg, Thuỵ Sĩ. Ngài chịu chức linh mục ngày 03/09/1994 và thuộc giáo phận Pakxe, được gửi đi học Giáo luật tại Viện Giáo hoàng thuộc Đại học Thánh Tôma Aquino, Roma từ năm 1994-1996. Sau khi tốt nghiệp Cao học, ngài trở về Lào và làm cha phó giáo xứ Chính toà từ 1997-1999. Từ năm 1999 - 2014, ngài làm thẩm phán toà án của Tổng Giáo phận Tare và và Nonsong, Thái Lan. Từ năm 2015 – 2024, được bổ nhiệm làm giám đốc Chủng viện Pakxe, kiêm nhiệm nhà thờ chính toà và phụ trách 12 giáo họ thuộc địa phận tông toà Pakxe. Ngày 23/12/2024, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm giám mục đại diện Tông toà Viên Chăn và thánh lễ tấm phong được cử hành ngày 25/03/2025 tại nhà thờ chính toà Thánh Tâm, thủ đô Viên Chăn.

Đặc biệt ở chỗ chương trình buổi tối thứ Tư hoàn toàn thay đổi. Thay vì thường lệ, các cha và các thầy sẽ đọc kinh chiều chung lúc 6g10, sau đó dùng cơm chiều, 07h30 nghe giảng, chầu Thánh Thể, kinh tối…, rồi nghỉ đêm lúc 09g, nhưng lần này các cha và các thầy đọc kinh riêng, 06g nghe giảng, chầu Thánh Thể, kinh tối, và 07g tất cả đều chung vui tiệc mừng với Đức cha Antôn. Vì có những thay đổi, và nhất là được chia sẻ niềm vui với Đức cha Antôn trong bữa tiệc mừng do chính Toà Giám mục khoản đãi nên mọi người đều vui vẻ. Sau bữa tiệc, quý cha quý thầy còn một khoảng thời gian khá dài gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ với nhau. Thời gian ấy thật ý nghĩa, giúp cho buổi tĩnh tâm thêm tích cực hơn.

Đặc biệt ở chỗ thánh lễ sáng thứ Năm cũng thay đổi. Thay vì Đức cha giáo phận chủ tế, một cha trong giáo phận được phân công giảng lễ, thì chính Đức cha Antôn được mời chủ tế và chia sẻ lời Chúa. Mở đầu thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho việc bầu Đức Giáo hoàng, vị chủ chăn mới tiếp theo của Giáo hội diễn ra trong kế hoạch của Thiên Chúa. Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho giáo phận Bùi Chu, cầu nguyện cho giáo phận Viên Chăn của ngài, một giáo phận còn rất nhiều khó khăn: khó khăn về nhân sự, về các chính sách tự do tôn giáo, về kinh phí xây dựng giáo phận… Trong bài giảng, Đức cha nói đến hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Giáo hội, khởi đi từ bài trích sách Cv nói về việc ông Philipphê được Chúa Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy tới gặp viên quan thái giám của hoàng hậu Canđê để giải thích Kinh Thánh và làm phép rửa nhân danh Chúa Giêsu cho viên quan này. Từ đó, cha nhắc nhở chính mình và mời cộng đoàn lắng nghe và làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.


Sau bữa điểm tâm, Đức cha Antôn lên đường trở về với giáo phận của mình. Ngày tĩnh tâm lại trở về bình thường. Sau bữa sáng, 08g các cha, các thầy lại được nghe giảng, đọc kinh sách chung, cầu nguyện, thinh lặng cho tới 10g. Sau đó, Đức cha giáo phận huấn đức cho tới gần giờ kinh trưa. Sau bữa trưa, quý cha và quý thầy lại trở về nhiệm sở, để tiếp tục phục vụ đoàn chiên Chúa trao phó trong tinh thần phấn khởi hân hoan. Nguyện xin Chúa ban tràn đầy ơn lành, lòng hân hoan và nhiệt thành cho quý cha và quý thầy phó tế, để các ngài luôn hết mình cho đoàn chiên Chúa trao phó.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh