Quần Phương mừng quan thầy và chầu lượt

Thứ sáu - 25/11/2022 03:33  2092
Đền thánh Quần Phương nhận các thánh Tử đạo Việt Nam làm bổn mạng. Vì thế, Đền thánh long trọng mừng quan thầy và thay mặt chầu Thánh Thể vào thứ Năm, ngày 24/11/2022. Thánh lễ chính tiệc trọng thể được cử hành lúc 09g30 thứ Năm, ngày 24/11, tại Đền thánh các thánh Tử đạo.
 
z3909701934596 01e18c98ff7554043b47c7a43fb0ef10

Mọi khi Đức cha giáo phận chủ tế thánh lễ này, nhưng vì lần này Đức cha đi vắng, nên cha chính Giuse Nguyễn Đức Giang chủ tế và giảng lễ, 89 cha đồng tế, một số thầy phó tế, quý chủng sinh, tu sĩ, và rất đông anh chị em giáo dân sốt sắng tham dự thánh lễ để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho giáo xứ Đền thánh Quần Phương và cho toàn thể giáo phận.

Mở đầu thánh lễ, cha chính mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Hội thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng đã hy sinh mạng sống vì Chúa Kitô và vì Tin mừng, đồng thời mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng lời cầu nguyện cho mình, cho gia đình, cho giáo xứ, và giáo phận biết noi gương cha ông luôn kiên vững trong đức tin để làm chứng nhân cho Chúa Kitô và Tin mừng hầu sau khi chấm dứt cuộc đời này tất cả đều được chung chia niềm vui thiên quốc với các thánh Tử đạo Việt Nam.

 
z3909701294068 b20f678197c32c0110ad4cdd543cc7fd

Trong bài giảng, cha chính gợi lại mẫu gương anh hùng của các thánh Tử đạo tại Việt Nam. Vì Chúa Kitô, vì đức tin, vì Tin mừng, các ngài đã kiên quyết không quá khoá. Để nói lên niềm tin và lòng mến của mình, các ngài đã sẵn sàng chịu chết mà không oán hận, trái lại vui mừng phấn khởi vì được chung chia đau khổ với Chúa Kitô để được cùng sống lại và cùng hiển trị với Chúa. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn kiên vững trong đời sống đức tin, dẫu cho hành trình đức tin của mỗi người không tránh khỏi gian lao, vất vả, thập giá, khổ đau. Cuộc sống đức tin của các tín hữu hôm nay không còn bị bách hại như xưa, nhưng nếu sống đức tin một cách mạnh mẽ và triệt để, thì các tín hữu vẫn phải hy sinh hằng giờ: hy sinh thói hư nết xấu, tính ích kỷ tham lam, những đam mê dục vọng, những tội lỗi thiếu sót…. Nói cách ngắn gọn các tín hữu vẫn phải chết mỗi ngày để nên giống Chúa Kitô.
 
z3909701454104 0ab997c0ee0e95f6a2f0c667492ee12a

Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ Đền thánh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha, cha chính, quý cha, và toàn thể cộng đoàn. Một vị khác dâng lên cha chính và quý cha bó hoa tươi thắm tượng trưng cho tấm lòng biết ơn chân thành. Đối với con dân Quần Phương nói riêng và đối với giáo dân Bùi Chu nói riêng, ngày lễ các thánh Tử đạo tại Việt Nam luôn là ngày đặc biệt nên bao giờ số người về tham dự thánh lễ và tuần chầu cũng đông đảo.
 
z3909700875420 4cd616991f19d288aec0be2c38286b5c

Thánh lễ kết thúc lúc 10g30. Đa số quý cha và quý khách mời đều ở lại chia sẻ niềm vui với giáo xứ Đền thánh bữa cơm thân thiện nặng tình huynh đệ.

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập249
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm225
  • Hôm nay34,002
  • Tháng hiện tại895,537
  • Tổng lượt truy cập69,955,411
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây