Ngày thứ hai trong tuần tĩnh tâm

Thứ tư - 08/11/2023 09:16  1426
Sau khi khai mạc vào chiều thứ Hai, từ ngày thứ Ba cho tới hết ngày thứ Năm, thời khoá biểu của mỗi ngày tĩnh tâm đều như nhau. Các việc cho một ngày tĩnh tâm vẫn là thánh lễ ban sáng, các giờ kinh Phụng vụ, hai bài giảng tĩnh tâm sáng chiều, một bài huấn đức và các giờ cầu nguyện riêng…
 
z4860731378219 a0afe08ce5099e0f3db48903a37d8ab4

Ngày thứ hai trong tuần tĩnh tâm của các cha có hai bài giảng và một bài huấn đức đều xoay quanh sứ mạng truyền giáo của giáo hội và các linh mục được tham dự vào sứ mạng ấy cách đặc biệt qua chức năng ngôn sứ. Bài thứ nhất nói về sự thánh thiện của các linh mục. Muốn rao giảng Tin mừng một cách hiệu quả hay muốn thi hành sứ mạng một cách tốt đẹp, các linh mục của Chúa không thể không sống thánh thiện. Vì thế, không những mọi tín hữu đều được mời gọi nên thánh mà các linh mục của Chúa còn được mời gọi nên thánh cách đặc biệt. Linh mục được mời gọi nên thánh và cố gắng nên thánh để giúp cho đoàn chiên nên thánh. Có lẽ điều giáo dân cần nhất, chờ đợi nhiều nhất từ các linh mục là đời sống thánh thiện, để giúp họ cũng nên thánh mỗi ngày.

Bài giảng thứ hai có chủ đề là sự nghèo khó của linh mục. Linh mục là môn đệ thân tín của Chúa Giêsu nên được mời gọi hoạ lại cuộc đời của Chúa Giêsu. Nơi Chúa Giêsu có tất cả những gi linh muc cần học hỏi và bắt chước, song điều tối quan trọng là bắt chước Chúa Giêsu sống nghèo khó. Từ khi sinh ra cho tới lúc công khai rao giảng Tin và cuối cùng là chết trên thập giá, Chúa Giêsu đều chọn sống nghèo. Ngài sinh ra trong nghèo khó, sống nghèo và chết nghèo. Tất cả những gì Chúa Giêsu dạy và sống đều muốn nói với chúng ta rằng có những thứ khác cao quý hơn của cải vật chất danh vọng, mục đích khác cao cả hơn cuộc sống này. Đó là thiên đàng, là Nước Trời, là Thiên Chúa. Vì thế, linh mục được mời gọi sống nghèo để có thể dễ dàng nói với mọi người về Thiên Chúa, về đích đến cuối cùng của cuộc đời… Nghèo khó cũng là một trong những cách thức tốt nhất để canh tân giáo hội, đổi mới các tín hữu: Thánh Anton tu rừng, thánh Đaminh, thánh Phanxico Assisie, thánh Igntio, thánh Têrêxa Calcutta, và ngay cả Đức thánh cha Phanxico đều chọn lối sống nghèo để canh tân giáo hội.

 
z4859197864412 244ae85bf0e1d99ad24aa38002dd5ae2

Bài huấn từ của Đức cha giáo phận lúc 10g nói với cách cha về việc trở nên bạn hữu của Chúa Giêsu. Các tông đồ năm xưa và mỗi linh mục hôm nay được mời gọi trở nên bạn hữu của Chúa Giêsu qua việc tuân giữ các giới răn của Chúa, nhất là giới răn yêu thương: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Từ đó, Đức cha tha thiết mời gọi các cha ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện và tuân giữ giới răn yêu thương của Chúa. Nhờ đó, các cha làm mọi việc vì yêu mến Chúa, nhất là cử hành thánh lễ và các bí tích mà tưởng nhớ đến Người.

Buổi tối quý cha lại lần hạt, chầu Thánh Thể và kinh tối chung với nhau, cầu nguyện riêng và nghỉ ngơi lúc 09g30. Nguyện xin Chúa gìn giữ các linh mục tromg bình an của Chúa và cho các cha có những ngày tĩnh tâm dồi dào hồng phúc và trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.

 
z4859197863083 04684c7f5a70d23f13f6b34564193d8c

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập184
  • Máy chủ tìm kiếm54
  • Khách viếng thăm130
  • Hôm nay28,502
  • Tháng hiện tại1,316,281
  • Tổng lượt truy cập71,344,038
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây