Hội Gia trưởng và Hiền mẫu hạt Tứ Trùng tĩnh tâm

Chủ nhật - 26/03/2023 19:28  861
Mùa Chay là thời gian đặc biệt dành cho Chúa và tìm lại chính mình. Với ý hướng ấy, để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng thông phần vào mầu nhiệm Vượt Qua tức là mầu nhiệm Chết và sống lại của Chúa Kitô, Cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Toanh, Cha Vinh Sơn Ngô Viết Lục, Đặc trách gia trưởng và hiền mẫu, cùng quý Cha trong giáo hạt Tứ Trùng, tổ chức tĩnh tâm Mùa Chay cho Hội Gia trưởng và Hiền mẫu vào Chúa nhật V Mùa Chay, ngày 26/03/2023 tại giáo xứ Tứ Trùng. Chương trình tĩnh tâm diễn ra với chủ đề: “Cùng toàn thể giáo hội sống tinh thần hiệp hành”.
 
z4213011347828 f223a640de6226b574fd3e6a34c60494

Mặc dù thời tiết sáng nay có mưa, nhưng điều đó không ngăn nổi bước chân của quý gia trưởng và hiền mẫu về tham dự. Rất đông các ông, các bà, các anh các chị đến từ các giáo xứ trong giáo hạt tích cực dự giờ tĩnh tâm, sốt sắng lãnh nhận bí tích hòa giải và tích cực tham dự Thánh lễ.

Gợi ý tĩnh tâm cho cộng đoàn, Cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Toanh giúp cho các tham dự viên hiểu hơn về vai trò của các bậc gia trưởng và hiền mẫu qua việc tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: “Tôi là ai?” Để trả lời cho câu hỏi căn bản này, mỗi gia trưởng và hiền mẫu sẽ phải đặt mình trong tương quan với từng thành viên trong gia đình, và tương quan với xã hội. Nhờ việc chu toàn bổn phận của mình mà từng người có thể nên thánh mỗi ngày.

Sau giờ giảng tĩnh tâm, rất nhiều tham dự viên sốt sắng lãnh nhận bí tích Hòa giải, nhờ đó mà được giao hòa với Thiên Chúa và tha nhân.


Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha quản hạt Giuse đã trao bằng mãn nhiệm thanh thỏa cho ban điều hành hội gia trưởng và hiền mẫu niên khóa 2019-2023, và trao đơn bầu cho tân chức ban điều hành mới niên khóa 2023-2027.
 
z4213011347623 9f417638c4e062f1294f6ff47b78556f

Tiếp đến, Thánh lễ tạ ơn do Cha quản hạt Giuse chủ tế và 10 Cha đồng tế. Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Vinh Sơn Đỗ Huy Hoàng, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục nói tới tầm quan trọng của các bậc gia trưởng và hiền mẫu trong đời sống gia đình, cách đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều biến đổi phức tạp. Cha Chánh Văn phòng Vinh Sơn cũng cầu chúc mỗi thành viên trong hai hội biết cộng tác với ơn Chúa hầu có thể kiến tạo gia đình trở nên những chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa giữa dòng đời.
 
z4213012343056 afd156adc674bfeba471cacd4a94855c

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho hội gia trưởng và hiền mẫu dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Cha và cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc trong bầu khí hân hoan và sốt mến.
 
z4213011335562 5bcd3d5a60c9ed05864ac460c6bc7db6

Tác giả: Tâm Bình; Ảnh: Minh Đĩnh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập274
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm235
  • Hôm nay70,557
  • Tháng hiện tại1,126,638
  • Tổng lượt truy cập71,154,395
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây