Thường huấn đợt II giáo tỉnh Hà Nội

Thứ năm - 15/09/2022 09:11  1969
Giáo tỉnh Hà Nội tổ chức thường huấn cho các cha trong giáo tỉnh thành hai đợt: đợt I từ thứ Hai, ngày 12 đến thứ Tư, ngày 14/09/2022; đợt II từ thứ Năm, ngày 15 đến thứ Bảy, ngày 17/09/2022. Đợt II bắt đầu từ chiều thứ Năm, ngày 15/09 và kết thúc sau cơm trưa thứ Bảy, ngày 17/09. Như vậy, đợt thường huấn này kéo dài trọn vẹn hai ngày.
 
z3724662236617 6f46c67a4ad5e364d2ff0b482d4c751b

Ban tổ chức cho biết đợt thường huấn này có 09 Đức cha và 789 cha trong giáo tỉnh tham dự. Vì số lượng tham dự viên quá đông nên các chương trình của buổi chiều khai mạc được tổ chức tại nhà thờ Sầm Sơn, thuộc thành phố Sầm Sơn, Thanh Hoá, còn các chương trình của ngày tiếp theo được tổ chức tại khách sạn Vũ Phong và một số khách sạn khác nữa. Chỉ có các Đức cha và các cha Tổng đại diện của các giáo phận ở lại trung tâm Mục vụ của giáo xứ Sầm Sơn, còn lại các cha đều ở khách sạn.
 
z3724659860574 f92a6e6faf79dcba150f60a8ac0ad9ed

Theo chương trình, đúng 14g30 thứ Năm, ngày 15/09, ngày thường huấn được bắt đầu. Khởi điểm là những giây phút thánh hoá. Quý Đức cha và quý cha tập họp trong nhà thờ cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần đến thánh hoá những công việc trong đợt thường huấn phải làm. Kế đó là Đức cha giáo phận chủ nhà Thanh Hoá chào mừng quý Đức cha và quý cha tham dự viên. Sau đó, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Đức Thiên khai mạc đợt thường huấn. Trong lời khai mạc, Đức tổng nói đến chương trình đạo tạo linh mục trong Giáo hội. Theo ngài, việc đào tạo các linh mục diễn ra qua ba giai đoạn: đào tạo trước Chủng viện, đào tạo tại Chủng viện, và đào tạo sau Chủng viện = thường huấn. Ngài cũng nói đến mục đích của việc thường huấn: củng cố thêm đời sống thiêng liêng, học hỏi tri thức, nhất là trau dồi thêm kinh nghiệm mục vụ từ những gặp gỡ chia sẻ giữa các cha với nhau. Sau đó, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, chia sẻ đề tài khủng hoảng lạm dụng tình dục trẻ em.
 
z3724660913509 5321564dc76c46eb3c94dbfe20cc6bab

Sau phần chia sẻ của Đức cha Tôma, quý cha có giờ chầu Chúa, sống thinh lặng, lãnh nhận bí tích Hoà giải cho tới tận 17g kém 15. Các cha nghỉ ngơi ít phút, rồi bước vào tâm điểm của ngày khai mạc là thánh lễ đồng tế hết sức trang trọng được cử hành lúc 17g. Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế và giảng lễ. Các Đức giám mục và tất cả các linh mục tham dự viên đều sốt sắng đồng tế thánh lễ để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho đợt thường huấn đạt được nhiều kết quả như mong đợi. Nguyện xin Chúa chúc lành cho các Đức cha, quý cha, và cho đợt thường huấn giáo tỉnh Hà Nội diễn ra trong bình an và tốt đẹp.
 
z3724656449078 2a0bf23ed5c1697dfbda13363afe9bea
z3724656819386 9d611918d479fd04a69665284eb87b5e

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập208
  • Máy chủ tìm kiếm57
  • Khách viếng thăm151
  • Hôm nay45,990
  • Tháng hiện tại934,454
  • Tổng lượt truy cập70,962,211
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây