Hưng Hóa: 146 người chịu các phép Khai Tâm

Thứ tư - 14/12/2022 22:24  1103
Vào lúc 9g00 ngày 10/12/2022, Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa, chủ sự Thánh lễ ban các bí tích Khai Tâm Kitô giáo cho 146 người tại giáo xứ Mai Yên. Thông tin được đăng tải trên website chính thức của giáo phận Hưng Hóa[1].
 
002
Theo đó, trong số 146 anh chị em lãnh nhận các bí tích Khai Tâm, có 143 người dân tộc H’mông, một người dân tộc Mường, một người dân tộc Thái và một người Kinh.

Chia sẻ tâm tình hân hoan khi cử hành các bí tích Khai tâm, vị Chủ Chăn của giáo phận Hưng Hóa mời gọi cộng đoàn dân Chúa dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho giáo phận “một mùa gặt trên cánh đồng truyền giáo Tây Bắc”.
 
019

Đồng thời, Đức Cha Đaminh cũng nhấn mạnh rằng “người gieo kẻ gặt đều mừng vui trong Chúa! Gieo trong lệ sầu. Gặt trong hân hoan. Đó chính là hồng ân Chúa ban nhưng không cho Giáo phận nhà”.

Như đã biết, giáo phận Hưng Hóa có địa giới trải rộng trên địa bàn 10 tỉnh thuộc vùng Tây Bắc, Bắc Việt Nam. Đến tháng 11 năm 2021, giáo phận có khoảng 252.796 giáo dân (3,6% dân số), 129 linh mục và 116 giáo xứ trong tổng số 7.000.000 người.

Tác giả: Tâm Bình

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập329
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm298
  • Hôm nay70,557
  • Tháng hiện tại1,107,258
  • Tổng lượt truy cập71,135,015
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây