Tân Bộ trưởng Bộ Truyền Thông là một giáo dân

Thứ năm - 05/07/2018 12:09  1483
rv9461 articoloBùi Chu, 05/07/2018 (gpbuichu.org) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ông Paolo Ruffini, cho đến nay là Giám đốc đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia làm Bộ trưởng Bộ Truyền Thông, kế nhiệm Đức ông Dario Eduardo Viganò. Đây là lần đầu tiên một giáo dân được bổ nhiệm làm Bộ trưởng tại Tòa Thánh, theo thông tin được trang Việt Ngữ Vatican đăng tải.

Ông Paolo Ruffini sinh ngày 04/10/1956 tại Palermo, Italia, tốt nghiệp luật khoa tại đại học La Sapienza ở Roma. Ông làm việc cho báo Il Mattino ở Napoli, Il Messaggero ở Roma, rồi làm cho đài phát thanh Rai, trước khi chuyển sang đài truyền hình Rai 3, La 7. Từ năm 2014, ông làm giám đốc đài TV2000.

Như đã biết, ngày 21 tháng 03 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chấp nhận đơn xin từ chức của Đức ông Dario Eduardo Viganò. Một quyết định Đức ông giải thích trong thư xin từ chức vì không muốn làm hoen ố hay làm chậm tiến trình cải cách. Chính Đức Thánh Cha đã khen ngợi sự “dấn thân hết lòng” và “phong cách sẵn sàng đương đầu và dễ bảo” của Đức ông Viganò với các cộng tác viên của giáo triều, ngài nhấn mạnh “cải cách của Giáo hội trước hết không phải là cải cách cơ cấu nhưng là cải cách để có một tinh thần phục vụ”. Ngài đã cám ơn Đức ông về “lòng khiêm tốn” và “tinh thần Giáo hội sâu đậm” của nguyên Bộ trưởng Bộ Truyền Thông.

 
Bảo Linh
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập308
  • Máy chủ tìm kiếm42
  • Khách viếng thăm266
  • Hôm nay51,787
  • Tháng hiện tại1,073,787
  • Tổng lượt truy cập71,101,544
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây