Số chủng sinh tại Đức xuống thấp kỷ lục

Thứ sáu - 27/01/2023 19:45  648
priesterkragen 1674698096Trong năm ngoái, 2022, số chủng sinh tại Đức xuống thấp tới mức kỷ lục: trong 27 giáo phận toàn quốc chỉ có 48 tân chủng sinh.
 
Con số trên đây được đăng trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Đức, hôm 23 tháng Giêng vừa qua, do Hội đồng các Giám đốc Chủng viện tại nước này cung cấp.
 
Thống kê không cho biết chi tiết mỗi giáo phận có bao nhiêu chủng sinh mới. Người ta chưa được biết con số ứng viên linh mục của các dòng tu tại Đức.
 
Đây là lần đầu tiên số tân chủng sinh tại Đức xuống dưới mức 50 người. Năm 2021, có 56 thầy và năm 2020 trước đó, có 54 tân chủng sinh. Năm 2007, tại Đức có hơn 200 chủng sinh mới.
 
Số tân linh mục của các giáo phận tại Đức cũng suy giảm. Theo thống kê tạm thời của Hội đồng các Giám đốc Chủng viện, tính đến ngày 25 tháng Giêng vừa qua, có 33 linh mục. 10 trong số 27 giáo phận tại Đức không có tân linh mục nào. Tổng giáo phận Koeln và Stuttgart, mỗi giáo phận có 4 linh mục mới, đứng đầu danh sách.
 
Năm 2007, trên toàn nước Đức có hơn 100 tân linh mục giáo phận và năm 1994, có 214 tân linh mục.
 
Cả nước Đức hiện nay có 21 triệu 600.000 tín hữu Công giáo, chiếm một phần tư dân số toàn quốc, trong số này chỉ có 923.000 người tham dự thánh lễ Chúa nhật, tức là chỉ có 4%.
(de.catholicnewsagency.com 25-1-2023)

Tác giả: G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập287
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm254
  • Hôm nay70,557
  • Tháng hiện tại1,117,735
  • Tổng lượt truy cập71,145,492
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây