Nữ tu truyền giáo bị sát hại tại Mozambique

Thứ sáu - 09/09/2022 05:53  580
Sơ Maria De Coppi (đứng bên phải cùng), người Ý, dòng Comboni, đã bị sát hại vào đêm ngày 6 rạng ngày 7/09/2022 ở Mozambique, theo bản tin Tiếng Việt của Đài Vatican News[1].
 
cq5dam thumbnail cropped 750 422

Theo bản tin cho biết, sơ Maria De Coppi sinh năm 1939 tại tỉnh Treviso của Ý. Năm 1963 sơ đến Mozambique, khi nước này vẫn còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Sơ đã trở thành một phần của vùng đất đó và của dân tộc đó với sự phục vụ không ngừng trong các sứ vụ khác nhau ở tỉnh Nampula.

Vụ tấn công xảy ra do một nhóm vũ trang chưa rõ danh tính tại giáo điểm Chipene, thuộc Mozambique. Những kẻ tấn công đã phá hủy các cơ sở của điểm truyền giáo, bao gồm nhà thờ, bệnh viện và trường tiểu học và trung học. Sơ Maria bị bắn vào đầu khi cố gắng tiếp cận ký túc xá nơi có vài sinh viên nữ còn ở lại đó.


Như đã biết, hiện nay Giáo hội Công giáo ở Mozambique gồm ba Tổng giáo phận Beira, Maputo và Nampula và số Giáo phận là mười hai. Điều tra dân số năm 2007 cho thấy rằng các Kitô hữu chiếm 56,1% dân số và người Hồi giáo chiếm 17,9% dân số; có 7,3% là các tín ngưỡng khác, và 18,7% không có niềm tin tôn giáo. Theo ước tính, hơn 3.000 người đã thiệt mạng và hơn 800.000 người phải di dời ở Mozambique do hậu quả của vụ khủng bố bắt đầu vào tháng 10/2017 (Aciafrica 10/01/2022).
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập324
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm285
  • Hôm nay70,557
  • Tháng hiện tại1,110,685
  • Tổng lượt truy cập71,138,442
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây