Ở lại trong Thầy

Thứ ba - 05/05/2026 18:54  11
Thứ Tư tuần V Phục sinh
(Cv 15,1-6; Ga 15,1-8)
Ở lại trong Thầy
         
Tin Mừng hôm nay cho thấy đời sống Ki-tô hữu của chúng ta chỉ thực sự sống động khi chúng ta ở lại, gắn bó với Chúa Giê-su và để cho Ngài sửa dạy.

         
Chúa Giê-su dùng một hình ảnh rất sống động để diễn tả mối tương quan giữa chúng ta với Ngài, đó là hình ảnh cành nho và thân nho. Như cành nho cần gắn liền với cây nho thế nào, thì chúng ta cũng cần ở lại trong Chúa Giê-su như vậy. Cành nho một khi không gắn liền với thân nho, bị cắt rời khỏi thân, sẽ bị khô héo, vì không nhận được sức sống từ thân cây. Cũng thế, đời sống đức tin của chúng ta sẽ cằn khô, thậm chí sẽ bị chết nếu không nối kết, không gắn bó với Chúa Giê-su.

         
Hơn nữa, Chúa Giê-su còn cảnh tỉnh chúng ta: “Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn” (15,2). Như thế, có những cành gắn kết với thân cây mà không sinh hoa trái. Đây là tình trạng của những người xưng mình là Ki-tô hữu, nhưng không thực sự tin, không thực hành đạo, không gắn bó cuộc đời mình với Chúa Giê-su. Đức tin của họ chỉ dừng lại trên môi miệng, mà chưa biến đổi con người, lối sống và tâm hồn của họ. 
Nếu chúng ta đang sống trong tình trạng đó, thì Lời Chúa nói với chúng ta: “Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì người chặt đi… Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi” (15,2.6).
         
Vì thế, đời sống của chúng ta cần được đổi mới, giống như những cành nho được cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái hơn. Có những thói quen, những lời nói, thậm chí có những việc làm chúng ta gọi là truyền thống, nhưng không phù hợp với Tin Mừng, chúng ta cần cắt tỉa, cần thay đổi để phù hợp với giáo huấn của Chúa và Giáo hội hơn. Những thói quen như: nói hành nói xấu người khác, ghen ghét, hận thù, nói dối, nói lời chia rẽ… và tất cả những gì không phù hợp với giới răn yêu thương của Tin Mừng, chúng ta cần loại bỏ.

         
Sau cùng, chúng ta cần ở lại trong Chúa bằng một đời sống yêu mến cầu nguyện, nhất là yêu mến đọc kinh Phụng vụ, siêng năng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa. Đồng thời, chúng ta cần đổi mới đời sống theo Tin Mừng: bái ái, yêu thương, tha thứ và hiệp nhất.

         
Lạy Chúa Giê-su, xin ở lại trong chúng con và biến đổi chúng con mỗi ngày nên giống Chúa hơn.

Tác giả: Nhóm suy niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây