Campuchia có bao nhiêu giáo sĩ là người bản xứ?

Thứ ba - 20/09/2022 04:39  1038
lm campuchia 5Với thánh lễ truyền chức phó tế cho 3 thầy mới đây, Giáo hội Campuchia đã có thêm những giáo sĩ mới là người bản xứ phục vụ cho Giáo hội địa phương nơi đây, theo bản tin Việt Ngữ của đài Vaticanews[1].

Theo đó, ba tân phó tế được thụ phong lần này gồm có thầy John Baptist Samnang Vy, thầy Anthony Ratanak Thai và thầy Paul Kan Ven. Cả ba tân chức được Đức cha Olivier Schmitthaeusler, Đại diện Tông toà ở Phnom Penh, Campuchia truyền chức phó tế. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức cha Olivier nói với các tân chức rằng: “Các thầy giống như ba nhà đạo sĩ đi theo ngôi sao, dấu chỉ của Chúa, và hôm nay các thầy đã để cho Chúa thánh hiến, thuộc về Chúa Kitô”.

Qua Thánh lễ truyền chức này, Giáo hội tại đây hiện có 10 giáo sĩ là người bản xứ, cùng với 70 vị thừa sai nước ngoài. Bốn người Campuchia đầu tiên đã được thụ phong linh mục vào năm 2001. Tháng 7 vừa qua, Giáo hội địa phương đã cử hành lễ phong chức linh mục cho phó tế đầu tiên thuộc dân tộc Phnong.

Như đã biết, Campuchia có khoảng 20.000 người Công giáo trên tổng số hơn 16 triệu dân, và khoảng 10 nữ tu người Khmer. Không có giáo phận chính tòa nào, nhưng có ba lãnh thổ giáo luật bao gồm một Hạt Đại diện Tông Tòa và hai Phủ doãn Tông Tòa.

Tác giả: Tâm Bình

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập242
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm208
  • Hôm nay73,711
  • Tháng hiện tại672,371
  • Tổng lượt truy cập70,700,128
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây