Đền thờ Thánh Gia Barcelona, di sản văn hóa thế giới

Thứ sáu - 03/03/2023 21:06  675
Trong năm ngoái (2022), Vương cung Thánh đường Thánh Gia ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, có số du khách viếng thăm tăng gấp ba lần so với năm trước đó, tức là có ba triệu 800.000 người từ các nơi trên thế giới đến viếng thăm.
 
basilica de la sagrada familia 0
Báo chí miền Calalugna, ra ngày 02 tháng Ba vừa qua, cho biết tuy có sự gia tăng nói trên, nhưng số du khách vẫn ít hơn 20% so với trước thời đại dịch Covid-19 năm 2019.
 
Số tiền thu được của du khách hơn 100 triệu Euro, phần lớn được dùng để hoàn tất công trình kiến thiết thánh đường nổi tiếng này.
 
Đền thờ Thánh Gia do kiến trúc sư Antoni Gaudi (1852-1926) phác họa và đặt viên đá đầu tiên năm 1882. Năm sau đó, công trình bắt đầu và ông làm việc trong 43 năm trời, nhưng chỉ thực hiện được một phần mười dự án. Năm 1926, kiến trúc sư Gaudi bị tai nạn giao thông và qua đời. Năm 2000, án phong chân phước cho ông được khởi sự.
 
Từ năm 2005, thánh đường nổi tiếng này được tổ chức UNESCO xếp vào gia sản văn hóa của thế giới và năm 2010, Đức Thánh cha Bênêđictô XVI đến làm lễ thánh hiến và nâng lên hàng Tiểu Vương cung Thánh đường.
 
Theo dự kiến, Đền thờ Thánh Gia sẽ được hoàn tất vào năm 2026, kỷ niệm đúng 100 năm kiến trúc sư Gaudi qua đời, nhưng vì đại dịch Covid, nên hạn kỳ này không được đúng hạn, và các giới hữu trách chưa thể ấn định thời điểm hoàn tất.
(Kathpress 3-3-2023)

Tác giả: G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập200
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm178
  • Hôm nay33,758
  • Tháng hiện tại876,937
  • Tổng lượt truy cập69,936,811
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây