Gia đình của những người thi hành ý Chúa

Thứ hai - 27/01/2020 18:26  731

Thứ Ba sau Chúa Nhật III mùa thường niên
(2 Sm 6,12b-15. 17-19; Mc 3, 31-35)


Mỗi người chúng ta đều có một gia đình, đó là gia đình huyết thống, gồm ông bà, cha mẹ, anh chị em. Ngoài gia đình ấy, Ki-tô hữu còn có một gia đình khác, quan trọng hơn và linh thiêng hơn, đó là gia đình Linh Thánh. Gia đình ấy bao gồm những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa.

26907368 1455524131223649 8039536720628120022 nĐể trở nên thành viên trong gia đình của Thiên Chúa, trước tiên, Ki-tô hữu biết tìm ý Chúa. Thiên Chúa hầu như không hiện ra nói trực tiếp với chúng ta làm điều này tránh điều kia, nhưng Ngài mặc khải cho ta biết ý của mình qua Kinh Thánh, qua thánh truyền, qua các biến cố của thời đại và của mỗi người. Suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày là cách thức hữu hiệu đưa ta đến với Chúa và nhận ra ý của Ngài. Chính Chúa Giê-su là mẫu gương cho chúng ta về việc kiếm tìm ý Chúa Cha. Người luôn cầu nguyện lâu giờ nơi thanh vắng để lắng nghe thánh ý Chúa Cha.

Để trở nên thành viên trong gia đình Linh Thánh cách trọn vẹn, Ki-tô hữu cần thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Khi mỗi người phó thác cuộc đời mình nơi Thiên Chúa là họ đang thực thi ý Chúa. Khi chúng ta chu toàn bổn phận của mình là ta đang dần trở nên con cái của Chúa. Thực thi ý Chúa là khi chúng ta biết quảng đại dấn thân đem tình yêu của Thiên Chúa đến với tha nhân nhất là những người nghèo đói đau khổ. Đức Ma-ri-a là mẫu gương sáng chói cho ta về việc thi hành ý Chúa. Cả cuộc đời, Mẹ đã tuân giữ và thực hành Lời Chúa.

Một trong những cám dỗ lớn nhất của con người chúng ta ngày nay là ta luôn tìm cách thỏa mãn bản thân và đề cao cái tôi cá nhân của mình. Chúng ta tự tin vào khả năng của mình và luôn cho ý mình là đúng, là hợp ý Chúa. Làm như thế là chúng ta đang thực hành ý của bản thân mà quên đi ý của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, Mục Tử nhân lành, xin Chúa nâng đỡ và ban ơn cho chúng con để chúng con biết khiêm tốn lắng nghe Lời Chúa để nhận ra đâu là ý Thiên Chúa và biết noi gương Mẹ mà thực thi thánh ý Chúa trong suốt cuộc đời. Nhờ đó, chúng con ngày càng trở nên nghĩa thiết với Thiên Chúa và làm con cái của Chúa. Amen!

Tác giả: Nhóm suy niệm BC

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập206
  • Máy chủ tìm kiếm38
  • Khách viếng thăm168
  • Hôm nay58,028
  • Tháng hiện tại1,150,585
  • Tổng lượt truy cập71,178,342
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây