Đời thánh hiến - đối thoại trong Chúa Thánh Thần

Thứ hai - 02/02/2026 03:45  90
Trở về với ngôi thánh đường Đền Thánh Trung Lao trong ngày đại hội đời sống thánh hiến của Liên tu sĩ trong Giáo phận Bùi Chu, vào thứ bảy, ngày 31/01/2026 vừa qua. Khởi đi từ lời khai mạc của Cha đặc trách Gioakim Nguyễn Hữu Văn đến các bài thuyết trình của Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, và bài chia sẻ của Đức Cha Tôma trong Thánh lễ mừng kính Chúa Giêsu dâng trong Đền thờ. Tất cả đã phác họa nên một ngày đại hội đầy ý nghĩa và đọng lại cho mỗi tu sĩ niềm hy vọng và tinh thần hiệp hành trong Giáo hội giữa lòng nhân loại.
 

Ngày đại hội với chủ đề: Phương pháp đối thoại trong Chúa Thánh Thần và đời sống hiệp hành của người tu sĩ ngày nay, đã giúp cho mỗi người tu sĩ thấu hiểu và tái khám phá ra vẻ đẹp của đời thánh hiến trong lòng Giáo hội. Thật vậy, trong văn kiện Chung kết của Thượng Hội Đồng đã khẳng định: “Ngay từ đầu, Giáo hội đã nhìn nhận hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của những người nam nữ đã chọn bước theo Chúa Kitô trên con đường của những lời khuyên Phúc âm, tận hiến mình để phục vụ Thiên Chúa trong việc chiêm niệm và trong nhiều hình thức phục vụ khác nhau.” Là một môn đệ thừa sai theo lời mời gọi của Hội Đồng Giám mục, người tu sĩ xác tín rằng sứ mạng của mình nơi mỗi Hội dòng không chỉ là người đi gieo, nhưng còn là người gặt hái và là ánh sáng của Chúa Kitô trong môi trường sống sứ vụ của mình.
 

Phương pháp đối thoại trong Chúa Thánh Thần được hiểu như thế nào và linh đạo hiệp hành trong đời sống thánh hiến của người tu sĩ là gì? Điều này đã được Đức Cha Giuse thuyết trình ngắn gọn, sâu sắc và thực tế. Linh đạo hiệp hành là một lối sống và ở đó các tu sĩ cùng nhau đi trên một con đường có Chúa Thánh Thần trở thành trung tâm. Người tu sĩ thuộc về Hội dòng,  nhưng Hội dòng là của Chúa, từ đó các tu sĩ xác tín ơn gọi của mình được gợi hứng trong tình yêu của Thiên Chúa. Đức Cha nhấn mạnh trong cộng đoàn Hội Thánh, cũng như trong đời tu không thể xây dựng và sống hiệp hành với hai thái cực độc tài và dân chủ. Bên cạnh đó, Đức Cha còn giới thiệu và trình bày đối thoại trong Thánh Thần với bốn bước cơ bản: chuẩn bị cá nhân; nói và lắng nghe; tạo không gian cho người khác và cho Chúa; cùng nhau xây dựng. Như vậy, một cộng đoàn biết ngồi lại lắng nghe nhau, hòa hợp giữa cá nhân với sứ mạng chung, không tranh cãi, phân định và cầu nguyện thì nơi cộng đoàn đó âm vang tiếng nói âm thầm của Chúa Thánh Thần.
 

Ngày đại hội quốc tế thánh hiến còn là lời nhắc nhớ mỗi người tu sĩ, đời sống thánh hiến trước hết là sự hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa qua việc tuyên khấn ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục. Hình ảnh Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ cũng thôi thúc mỗi tu sĩ trở thành ngọn nến cháy sáng tiêu hao để tỏa sáng bằng chính sự thánh thiện, sự chân thành, mang lại niềm hy vọng nơi cộng đoàn, nơi những người đang mất phương giữa dòng đời.

Ước mong qua đời sống cầu nguyện, hy sinh và phục vụ âm thầm, người tu sĩ sống đời thánh hiến góp phần làm cho Tin Mừng được loan báo không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính đời sống của mình.

Tác giả: Sr. Maria Mai Đào Dòng MTGKL-BC

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây