Trong chuyến thăm Giáo phận Bùi Chu, Đức Cha Benoît Rivière, Giám mục Giáo phận Autun, Pháp, đã dâng Lễ với quý cha và quý thầy tại nhà nguyện thánh Giuse vào sáng thứ Năm, ngày 08/10/2026 và dành buổi gặp gỡ quý cha và các chủng sinh Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu vào thứ Bảy, ngày 10/10/2026, khi tuần tĩnh tâm năm vừa kết thúc. Ngài bày tỏ niềm vui được hiện diện và chia sẻ với những linh mục tương lai của giáo phận.

Theo Đức Cha Benoît, ngài đã có dịp thăm và dâng lễ tại nhà thờ Chính tòa Bùi Chu mới được cung hiến. Ngài bày tỏ niềm vui khi được nhìn ngắm công trình là kết quả của sự đoàn kết, chung tay góp sức của rất nhiều người trong và ngoài giáo phận cũng như hải ngoại. Qua đó, Đức Cha liên tưởng đến việc phục hồi Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn, nhờ sự chung tay của Giáo Hội và toàn thể nước Pháp. Đức Cha cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi đọc tiểu sử các thánh tử đạo Bùi Chu, ngài nhấn mạnh: lòng can đảm của các ngài là hồng ân Thiên Chúa; máu tử đạo là hạt giống làm nảy sinh cộng đoàn tín hữu hôm nay. Vì thế, các chủng sinh cần trân quý đoàn dân sẽ được trao phó cho mình phục vụ.

Nội dung chính của buổi gặp gỡ xoay quanh chuyến viếng thăm nước Pháp của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, gồm ba phần: bối cảnh đất nước và Giáo hội Pháp, những điểm nổi bật của chuyến thăm và các hoa trái. Theo Đức Cha, chuyến viếng thăm diễn ra giữa nhiều biến động chính trị, xã hội và tôn giáo: nước Pháp chuẩn bị bầu cử, vấn đề an tử gây quan ngại, trong khi đông đảo tín hữu ít thực hành đức tin. Trong hoàn cảnh ấy, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng đem lại niềm an ủi và hy vọng, thu hút cả những người ngoài Công Giáo. Một tín hữu Hồi Giáo đã chia sẻ với Đức Cha rằng ông cũng cảm nhận được rằng Đức Giáo Hoàng là vị mục tử của mình.
Đức Cha giới thiệu ba điểm chính mà Đức Lêô XIV đã tới thăm: Paris, Lộ Đức và Metz. Thay vì đặt trọng tâm vào nghi thức đón tiếp long trọng, Đức Giáo Hoàng chọn đến để cầu nguyện. Tại Quảng trường Concorde, ngài cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải. Tại Lộ Đức, Đức Lêô đề cao phẩm giá sự sống, đặc biệt nơi những người bệnh tật, đau khổ. Tại Metz, ngài gặp các nhà lãnh đạo tôn giáo, gửi gắm thông điệp về tương lai châu Âu: hòa bình và tình hiệp nhất giữa các dân tộc.


Nhìn lại chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, Đức Cha đưa ra đúc kết ba hoa trái: gương mẫu thánh thiện và hòa giải; tinh thần phục vụ không quản mệt mỏi; phong cách lãnh đạo biết lắng nghe, khích lệ. Kết thúc, ngài nhắn nhủ: trước những đau khổ của con người hôm nay, giám mục, linh mục và chủng sinh phải biết bảo vệ, nâng đỡ những người được trao phó. Sứ mạng mục tử đòi hỏi sự khiêm nhường phục vụ, không áp đặt. Người lãnh đạo trong Giáo Hội cần có tự do nội tâm để hiến mình cho tha nhân, mang đến sự cảm thông và hy vọng bằng đời sống gần gũi, lắng nghe, tận tụy.

Tác giả: Ban Văn hoá ĐCV