Caritas Áo chi 900 triệu Euro cho hoạt động 2016

Thứ sáu - 14/07/2017 23:57  1958
1Bùi Chu, 15/07/2017 (gpbuichu.org) – Theo thông tin được trang Việt Ngữ Vatican đăng tải năm 2016 Caritas của nước Áo đã bỏ ra số tiền lên đến 900 triệu Euro cho các sinh hoạt bác ái đủ loại, kể cả việc tiếp đón và trợ giúp người di cư. Trong số đó thì 190 triệu được dành cho việc trợ giúp người tàn tật và các sinh hoạt đồng hành với các bệnh nhân cuối đời; 193 triệu dành cho các nhà trẻ, người di cư và việc hội nhập với 142 dự án xã hội, 247 vườn trẻ và 36 trung tâm cố vấn cho người di cư.

Được biết, Caritas Áo hoạt động nhờ có 40.000 tình nguyện viên phục vụ trong nhiều lãnh vực khác nhau và hơn 15.600 nhân viên chính thức.

Áo là đất nước có đại đa số là người Công Giáo, chiếm tỉ lệ đến 73,6% dân số. Ngày nay, nước Áo là một trong những nước giàu của thế giới, vì thế nước này có số người di dân đến với lượng không hề ít.

 
Đình Phú
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập315
  • Máy chủ tìm kiếm28
  • Khách viếng thăm287
  • Hôm nay70,557
  • Tháng hiện tại1,097,360
  • Tổng lượt truy cập71,125,117
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây