Colombia sắp có 2 tân chân phước tử đạo  

Thứ tư - 12/07/2017 03:33  1883
(Vatican Radio, 11/07/2017) Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ phong chân phước cho hai giáo sĩ tử đạo người Colombia nhân chuyến viếng thăm đất nước Nam Mỹ này, quê hương của hai vị trong tháng Chín tới đây.
 
Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Greg Burke, cho biết Đức Giám mục tiên khởi Jesus Emilio Jaramillo Giáo phận Arauca và Cha Pedro Ramirez Ramos sẽ được phong chân phước vào ngày 8 tháng 9 trong một Thánh Lễ ngoài trời do Đức Giáo Hoàng chủ sự tại thành phố Villavicencio.
 
Linda Bordoni tường trình : Nhờ công ơn của Giám mục Jamamillo trong công cuộc Phúc Âm hóa và thăng tiến Giáo hội địa phương trong một lãnh thổ rộng lớn tràn lan những việc buôn lậu và vận chuyển ma túy, mà đã mang lại sự phát triển bao nhiêu có thể. Giám mục Jaramillo bị những tên cướp có vũ trang bắt cóc vào năm 1989, cách Bogota khoảng 800 cây số về phía đông, và ngày hôm sau người ta tìm thấy xác của ngài với bốn viên đạn bắn vào đầu.
 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng công nhận sự tử đạo của Cha Pedro Ramirez, người đã bị giết vào lúc bắt đầu cuộc nội chiến Colombia năm 1948, ngài bị phe du kích bắt trong khi ngài tìm kiếm cách ẩn trú trong nhà thờ giáo xứ của ngài. Ngài đã không muốn chạy trốn và bỏ rơi bà con giáo dân, vì vậy quân nổi dậy đã phá huỷ cánh cửa để bắt ngài và cáo buộc ngài về tội giấu vũ khí trong tu viện kế bên. Quân nổi dậy đã giết ngài vào ngày 10 tháng 4 và ngăn cản các tín hữu cử hành chôn cất thi hài theo nghi thức Kitô giáo trong khoảng 10 ngày. Cho đến ngày nay, ở Côlômbia, cha Pedro được biết đến như là "vị tử đạo của Armero."
 
Đức Giáo hoàng Francis dự kiến có chuyến tông du đầu tiên tới Côlômbia từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 9, ngài sẽ tới thăm các thành phố Bogotá, Villavicencio, Medellín và Cartagena.
 
Chuyến tông du với mục đích mục vụ nhưng cũng được mong đợi để củng cố các hiệp ước hòa bình đã được ký kết bởi chính phủ và nhóm nổi dậy của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), nhằm chấm dứt cuộc xung đột dân sự đã kéo dài 5 thập kỷ. Nhóm nổi dậy lớn thứ hai của nước này là Vũ trang giải phóng quốc gia: ELN: Ejército de Liberación Nacional - cũng đang tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình ở nước lân cận Ecuador.

Giuse Minh Bùi chuyển ngữ
Nguồn: http://www.news.va/en/news/pope-to-beatify-a-bishop-and-a-priest-in-colombia
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập293
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm253
  • Hôm nay73,963
  • Tháng hiện tại1,016,180
  • Tổng lượt truy cập71,043,937
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây