Không nói hành nói xấu

Thứ sáu - 22/10/2021 05:41  1085
20190112 coverỞ Hy Lạp cổ đại, Socrates nổi tiếng về sự khôn ngoan. Một ngày nọ, có người đến tìm nhà triết học vĩ đại này mà nói với ông:
- Này Socrates, ông có biết những gì tôi vừa nghe về bạn của ông chưa?
- Khoan, đợi xíu, Socrates đáp. Trước khi ngài nói với tôi, tôi muốn kiểm tra ông bằng ba cái sàng.
- Ba cái sàng?
- Vâng, Socrates nói tiếp. Trước khi nói bất cứ điều gì về những người khác, người ta nên dành thời gian để lọc những gì mà họ muốn nói. Tôi gọi đó là phép thử của ba cái sàng. Cái sàng đầu tiên là SỰ THẬT. Ngài đã kiểm tra xem điều ngài sắp nói với tôi có đúng không?
- Không, tôi chỉ nghe nói thôi.
- Rất tốt! Vì vậy, ngài không biết có đúng như vậy không. Chúng tôi tiếp tục với sàng thứ hai, đó là sự nhân hậu. Những gì bạn muốn nói với tôi về người bạn của tôi, nó có tốt không?
- Ôi không! Ngược lại.
- Vậy, Socrates hỏi, ngài muốn nói với tôi những điều không tốt về người khác và ngài thậm chí không chắc chúng là sự thật? Có thể ngài vẫn có thể vượt qua bài kiểm tra của sàng thứ ba, đó là Hữu Ích. Những điều ngài sắp nói với tôi về người kia có hữu ích không?
- Không, thực sự là không.
- Vì vậy, Socrates kết luận, những gì ngài định nói với tôi không đúng, không tốt, cũng không hữu ích. Vậy ngài muốn nói với tôi điều này để làm gì?

 
(Sưu tập)
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập225
  • Máy chủ tìm kiếm54
  • Khách viếng thăm171
  • Hôm nay70,214
  • Tháng hiện tại1,164,690
  • Tổng lượt truy cập71,192,447
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây