Tuần chầu lượt giáo xứ Tân Châu
Thứ hai - 30/06/2025 09:59
70
Giáo xứ Tân Châu, giáo hạt Ninh Cường được vinh dự thay mặt giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể vào Chúa Nhật thứ 13 mùa thường niên năm C, ngày 29/06, ngày toàn thể giáo hội cử hành lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.
Như bao giáo xứ khác, giáo xứ Tân Châu đã có một tuần chuẩn bị thật kỹ càng cả bên ngoài lẫn bên trong. Bên ngoài, giáo xứ dọn dẹp vệ sinh nhà thờ, nhà mục vụ, khuôn viên thánh đường, các khu dân cư, trang hoàng nhà thờ, các trạm chầu… Bên trong, giáo xứ đã tổ chức các giờ chầu trước các thánh lễ trong tuần. Trong các giờ chầu, cha xứ ngồi toà giải tội để anh chị em tín hữu có cơ hội được hoà giải với Chúa. Nhờ đó mà mỗi thánh lễ trong tuần trước ngày chầu chính thức đều có đông anh chị em tham dự, đặc biệt là số người rước lễ khá đông.
Cao điểm của tuần chầu chính là chiều thứ Bảy có thánh lễ khai mạc chầu, ngày Chúa Nhật có thánh lễ chính tiệc, và thánh lễ ban chiều bế mạc. Trước thánh lễ, giáo xứ tổ chức kiệu Thánh Thể qua các trạm chầu thật trang trọng, sốt sắng. Tuy nhiên, Thánh lễ chính tiệc được cử hành lúc 09g30 Chúa Nhật vẫn là đỉnh cao của tuần chầu lượt.

Trước thánh lễ chính tiệc, giáo xứ có cuộc rước thật trang trọng. Không chỉ có tất cả các hội đoàn và hầu hết anh chị em tín hữu trong giáo xứ tham dự cuộc rước, giáo xứ còn có sự tham dự tích cực của các hội đoàn thuộc các giáo xứ lân cận tham dự, đặc biệt là hội kèn và hội trống. Nhìn đoàn rước, chẳng ai xa lạ lại không nghĩ rằng giáo xứ Tân Châu là một giáo xứ rất lớn trong giáo hạt Ninh Cường.
Thánh lễ chính tiệc do cha quản hạt Ninh Cường chủ tế, cha quản hạt Tứ Trùng giảng lễ, trên hai mươi cha trong và ngoài giáo hạt đồng tế, rất đông giáo dân trong xứ và nhiều anh chị em thuộc các giáo xứ lân cận cũng tham dự thánh lễ để cùng giáo xứ Tân Châu tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho giáo xứ Tân Châu, cho giáo phận, cho giáo hội, cho thế giới, cho những nhu cầu cá nhân nữa.

Cả phần mở đầu thánh lễ lẫn bài giảng, cha chủ tế và cha giảng lễ đều gợi lên các nhân đức vượt trội của hai vị thánh tông đồ cột trụ Phêrô và Phaolô để cộng đoàn noi gương bắt chước, đặc biệt là lòng sám hối tận căn, lòng tin mãnh liệt và lòng yêu mến nồng nàn: yêu mến Chúa Giêsu và Tin mừng của Ngài. Nhờ lòng sám hối, lòng tin mãnh liệt, lòng mến nồng nàn sâu sắc, cả hai đã hết mình với sứ mạng tông đồ được trao phó. Thánh Phêrô tuyên xưng niềm tin và truyền đạt niềm tin cho người Do thái. Thánh Phaolô mở rộng niềm tin tới các dân ngoại, tới tận cùng thế giới. Vì lòng yêu mến Chúa Giêsu và Tin mừng, cả hai đã được phúc tử đạo. Thánh Phêrô chịu đóng đanh ngược trên thập giá vào khoảng năm 64, thánh Phaolô chịu chết vì gươm = chịu chém đầu vào khoảng năm 67. Các ngài thật là mẫu mực về lòng sám hối, lòng tin, lòng mến cho mọi tín hữu.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g30 trong bầu khí đạo đức thánh thiêng. Trước đó, một vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, cám ơn toàn thể cộng đoàn. Thánh lễ chính tiệc nói riêng và tuần chầu nói chung thật là cơ hội tuyệt vời cho mọi tín hữu trong giáo xứ được ngụp lặn trong tình thương và ân sủng của Thiên Chúa. Hy vọng nhờ đó mà các tâm hồn tín hữu được biến đổi nên tốt lành thánh thiện hơn.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh