Thịnh Long khánh thành và làm phép nhà thờ

Thứ tư - 28/12/2022 22:11  2198
Giáo xứ Thịnh Long hân hoan chào đón Đức cha Tôma, Giám mục giáo phận, quý Cha quản hạt, quý Cha, quý tu sĩ, quý chủng sinh, quý khách và cộng đoàn trong ngày khánh thành và làm phép nhà thờ giáo xứ vào thứ Ba, ngày 17/12/2022.
 
dji 0246 mp4 snapshot 01 40 2022 12 28 15 09 29

Vào tối hôm thứ Hai, giáo xứ tổ chức buổi hoan ca mừng ngôi thánh đường mới. Với nhiều tiết mục đa dạng và phong phú, các đoàn hội trong và ngoài giáo xứ đã tạo nên một bầu khí sôi động và ý nghĩa.
 
img 8064

Vào lúc 9g15 thứ Ba, đoàn lễ nghi tiến ra tiền sảnh của thánh đường. Trước khi cắt băng khánh thành ngôi nhà thờ mới, Cha chánh xứ Đaminh Nguyễn Văn Vàng đại diện giáo xứ bày tỏ niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa trước những ơn lành mà Chúa đã thương ban cho cộng đoàn.
 
img 8704

Tiếp đến, ngài giới thiệu lược sử ngôi thánh đường này. Cha Đaminh cũng cho biết ngôi nhà thờ hiện nay là ngôi nhà thờ thứ ba, có chiều dài 49m, rộng 29m, cao 25m. Với sự hiệp nhất trong tình yêu, mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ đã chung tay xây dựng ngôi nhà thờ bằng gỗ lim và đá khối tự nhiên. Công trình được khởi công vào ngày 13/06/2018.
 
img 8869

Sau nghi thức cắt băng khánh, cộng đoàn tiến vào nhà thờ, sốt sắng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giáo xứ.
 
img 8860

Ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa, Đức cha Tôma chia sẻ niềm vui với giáo xứ Thịnh Long và mời gọi mọi thành phần dân Chúa dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Từ việc làm phép ngôi thánh đường bằng đá nguy nga lộng lẫy hôm nay, Đức cha giáo phận quảng diễn về hình ảnh ngôi nhà của Thiên Chúa. Ở đó, chính Đức Kitô là đá tảng góc tường và mỗi người là viên đá sống động. Lấy hình ảnh tháp chuông cao vút của nhà thờ, Đức cha cũng mời gọi mỗi người tín hữu biết sống chứng tá giữa cuộc sống trần thế này.
 
img 8940

Sau bài giảng là nghi thức cung hiến và xức dầu Bàn thờ. Khởi đầu nghi thức là kinh cầu các thánh, sau đó Đức cha dâng lời nguyện cung hiến, xin Chúa Thánh Thần thánh hóa Bàn thờ, xin Người ban muôn ân phúc dư tràn xuống trên tất cả những ai đến nơi đây tôn thờ Chúa. Trong nghi thức cung hiến, Bàn thờ được đặt hài cốt của bốn Thánh Tử Đạo Việt Nam: Đức cha thánh Vinh, Cha thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, Cha thánh Phanxicô Tế và thánh Đaminh Trần Duy Ninh. Tiếp đó là nghi thức sức dầu thánh trên Bàn thờ và xông hương Bàn Thờ.
 
img 9051

Trước khi kết thúc thánh lễ, quý chức đại diện cho giáo xứ dâng lời tri ân tới Đức cha, quý Cha và cộng đoàn.
 
img 9074

Tác giả: BTT Giáo hạt Tứ Trùng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập148
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm119
  • Hôm nay44,784
  • Tháng hiện tại482,952
  • Tổng lượt truy cập70,510,709
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây