Gia trưởng, Hiền mẫu hạt Tứ Trùng tĩnh tâm MC

Thứ hai - 11/03/2024 22:39  1393
Giáo hạt Tứ Trùng đã tổ chức tĩnh tâm Mùa Chay cho giới Gia trưởng và Hiền mẫu giáo hạt lúc 08 Chúa Nhật, ngày 10/03/2024 tại giáo xứ Ninh Mỹ.

Cha đặc trách Gia trưởng và Hiền mẫu Vinhsơn Ngô Viết Lục đã gửi lời chào mừng quý cha, anh chị em Gia trưởng và Hiền mẫu giáo hạt và cầu nguyện thánh hoá giờ tĩnh tâm lúc 08g. Sau đó, cha quản hạt Tứ Trùng giảng tĩnh tâm cho anh chị em. Cha quản hạt chọn chủ đề sám hối và tin vào Tin mừng để chia sẻ với anh chị em.
 
z5240610974273 99bdd75f78b5729a522058dc3c38097a

Theo cha, sám hối là khiêm tốn nhìn nhận thiếu sót lỗi lẫm, ăn năn dốc lòng chừa, quyết tâm không tái phạm nữa. Việc sám hối canh tân và tin vào Tin mừng được cụ thể hoá qua ba việc đạo đức truyền thống mà các tín hữu được mời gọi thực hiện ngay từ đầu Mùa Chay: làm việc bác ái, cầu nguyện và ăn chay. Ba việc đạo đức này liên kết chặt chẽ với nhau: không thể làm bác ái mà không cầu nguyện và ăn chay, ngược lại không thể có ăn chay, cầu nguyện mà không thực thi bác ái… Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn xét lại thái độ, cách thức, và việc thực thi các việc đạo đức ấy trong Mùa Chay.

Trong bài giảng, cha cũng triển khai mối liên hệ chặt chẽ giữa sám hối và tin vào Tin mừng. Thật không thể có sám hội tận căn, tận gốc rễ mà không tin vào Tin mừng; và ngược lại, không thể tin vào Tin mừng mà lại không sám hối tự bản chất. Sám hối là trở về với lòng mình, nhìn nhận con đường sai trái mình đang đi. Tin vào Tin mừng là tin vào Chúa Giêsu và những gì Chúa Giêsu dạy = con đường Chúa đi. Vì thế, sám hối thực sự là bỏ lại con đường lầm lạc mình đang đi và trở về với con đường đúng Chúa Giêsu đi và mời gọi chúng ta bước theo…

Từ những triển khai đó, cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại thái độ sám hối và tin vào Tin mừng để ai nấy bắt đầu lại một cuộc đời mới hầu được sống trong ân sủng và tình thương của Thiên Chúa. Nhờ đó, Mùa Chay thực sự trở thành mùa hồng ân, mùa cứu rỗi cho mỗi người.

Sau giờ tĩnh tâm, anh chị em lãnh nhận bí tích Giao hoà. Tám cha giải tội cho gia trưởng và hiền mẫu. Trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ, hầu hết anh chị em đều có thể lãnh nhận bí tích Hoà giải.

 
z5240609746164 1cf6fbd8920f4d4964946cb9f91c333d

Cao điểm của ngày tĩnh tâm là thánh lễ đồng tế được cử hành lúc 10g15. Cha quản hạt Tứ Trùng chủ tế, cha xứ Xuân Thuỷ Phêrô Lương Đức Thiệu giảng lễ, 5 cha đồng tế, trên dưới một nghìn gia trưởng và hiền mẫu sốt sắng tham dự. Thánh lễ diễn ra thật long trọng, sốt sắng. Ít ai đến tham dự buổi tĩnh tâm, lãnh nhận bí tích Hoà giải, và tham dự thánh lễ không cảm nhận được niềm vui, bình an, tình thương, và ơn tha thứ của Thiên Chúa.
 
z5240609137747 65c21e1da50b4da2428b3671cde6d1f7

Thánh lễ khép lại lúc 11g30 sau lời cám ơn của ông đại diện hai hội và lời dặn dò của cha quản hạt. Sau thánh lễ, ban đại diện cho hai giới ở lại chia sẻ với nhau trong bữa cơm thân tình do giáo xứ Ninh Mỹ khoản đãi cùng với quý cha tại hội trưởng của giáo xứ.
 
z5240607761242 caab548be37afd76bd7663b3d0e2af99

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập152
  • Máy chủ tìm kiếm35
  • Khách viếng thăm117
  • Hôm nay50,123
  • Tháng hiện tại1,142,680
  • Tổng lượt truy cập71,170,437
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây