Báo Đáp - Lễ giỗ 20 năm Cha Vinhsơn Bùi Công Tam

Thứ tư - 12/04/2023 05:44  2858

Cộng đoàn Giáo xứ Đền Thánh Thánh Thể Báo Đáp long trọng kỷ niệm 20 năm ngày Cha nguyên Quản hạt Chánh xứ Vinhsơn Bùi Công Tam được Chúa gọi về với Thánh Lễ cầu nguyện diễn ra lúc 09g30 sáng thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 11/04/2023.
 

4 3


Thánh Lễ diễn ra với sự hiện diện của quý Cha cố, đặc biệt quý Cha cùng “lớp 29” - những người bạn thân thiết của Cha cố Vinhsơn lúc sinh thời, quý Cha Quản hạt, quý Cha Giáo và đông đảo quý Cha, cách riêng các Cha nghĩa tử, quý Cha quê hương Báo Đáp và quê hương của Cha cố Vinhsơn.

Đông đảo quý Dì của các hội Dòng trong Giáo phận, quý Thầy và quý Chức, quý khách - những nơi có liên đới với Cha cố và quý Cha trong linh tông huyết tộc,  cách riêng, quý khách đến từ các Giáo xứ trước đây Cha cố đã coi sóc.
 

1 4


Từ khi bắt đầu Tuần Thánh, người Báo Đáp đã dặn lòng, năm nay tròn kỷ niệm 20 năm ngày Cha cố về với Chúa, vì thế từ nhiều nơi, anh chị em Báo Đáp bảo nhau trở về quê nhà trong những ngày này để tham dự Tam Nhật Thánh và tham dự Lễ giỗ 20 năm Cha cố Vinhsơn.

Những ngày này cách nay tròn 20 năm vào sáng Chúa Nhật Phục Sinh, đang khi con dân Báo Đáp được sống trong bầu khí Thánh thiêng vui mừng ngày Chúa Sống lại thì như một tin “sét đánh ngang tai” Cha Cố Vinhsơn đột ngột được Chúa gọi về làm người Báo Đáp bàng hoàng, thương tiếc, vì gần 40 năm ở với con dân Báo Đáp, khi ra đi Cha con không thể chào nhau, chỉ còn biết ngậm ngùi hướng lên trời cao, hướng về Đấng Phục Sinh trong tin yêu và phó thác để đón nhận - đó là những lời chia sẻ của Cha nghĩa tử Vinh sơn Nguyễn Văn Hiến, Cha xứ Phú Hải khi ngài mở đầu Thánh lễ.
 

z4256908605052 edf92de4d376906258c4c20d8b1d5c4f


Chia sẻ trong Thánh Lễ, Cha Giáo Vinhsơn Mai Văn Kính - một người con của quê hương Cha cố, hướng ý cộng đoàn nhìn lên Đấng Phục Sinh vì ngài luôn không ngừng mệt mỏi kiếm tìm chúng ta để ban cho con người bình an đích thực. Cha giáo mời gọi cộng đoàn, cách riêng con dân Báo Đáp đang khi tưởng nhớ về Cha cố Vinhsơn, tưởng nhớ về những công lao cao dầy của Cha cố thì hãy nhớ về “miền ký ức, miền ký ức Galilê” nơi có Đấng Phục Sinh hẹn gặp, đón chờ và chỉ có nơi ấy, Thiên Chúa mới ban cho chúng ta niềm vui và bình an đích thực của Đấng Phục Sinh và vì tình thương của Ngài “chan chứa mãi luôn bền lâu, tràn ngập khắp cả địa cầu”

Cha xứ Thịnh Long Đa Minh Nguyễn Văng Vàng dâng lời cảm ơn sau Thánh Lễ, sau cùng quý Cha cùng cộng đoàn ra nơi phần mộ để một lần nữa phó dâng Linh hồn Cha Cố Vinhsơn cho Đấng là Sự Sống lại và là Sự Sống, Đấng đã Phục Sinh thì cũng sẽ Phục Sinh Cha cố trong Nước của Ngài, điều mà người Báo Đáp khấn nguyện trong ngày này cách nay 20 năm trước và mãi về sau.
 

5 4


Cha Cố Vinhsơn Bùi Công Tam sinh ngày 19/6/1940 tại Giáo họ Hải Điền thuộc xứ Liên Phú, nay là Xứ Hải Điền. Ngài là con thứ năm trong gia đình có chín anh chị em. Năm 1955 ngài gia nhập Chủng Viện Mẫu Tâm và được thụ phong Linh mục cùng “lớp 29” ngày 8/12/1963. Sau khi làm Tuyên uý Thiếu Nhi Thánh Thể miền Bùi Chu, ngài làm Chính xứ Báo Đáp năm 1967, Hạt trưởng Báo Đáp - Tương Nam và là Thành viên Ban Tư vấn Giáo phận đến khi qua đời lúc 09g45 ngày 20/04/2003 tại Báo Đáp, ngài hưởng thọ 63 tuổi.

Tác giả: Hoàng Đức

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập284
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm45
  • Khách viếng thăm238
  • Hôm nay79,783
  • Tháng hiện tại1,040,185
  • Tổng lượt truy cập71,067,942
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây