Gp. Hải Phòng: Nhóm BVSS an táng 854 thai nhi

Thứ bảy - 25/02/2017 23:47  5412
img 0867Bùi Chu, 26/02/2017 (gpbuichu.org) – Ngày 24/02/2017, tại nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Hải Phòng, Cha Giuse Nguyễn Văn Vang, Đặc trách Nhóm Bảo vệ sự sống đã chủ sự thánh lễ án táng cho 854 thai nhi bị chính cha mẹ mình giết chết do phá thai trong tháng 2 được nhóm Bảo vệ sự sống tại Hải Phòng đón nhận về[1].

Cha Giuse đã nghẹn ngào, đau xót trước khi bước vào thánh lễ an táng vì lẽ thủ phạm tước đi quyền được sống làm người của các em không ai khác lại chính là cha mẹ các em, những người lẽ ra phải yêu thương các em và được các em yêu thương nhất trong cuộc đời.

Cha chủ tế đã kết thúc bài giảng bằng lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa dành cho các bậc cha mẹ đã phạm phải tội ác này: "Thánh lễ an táng không chỉ là thời khắc chúng ta cầu xin Chúa nhân từ ôm ấp, đón nhận các hài nhi xấu số bị giết hại, mà còn khẩn xin Chúa chữa lành, xoa dịu vết thương của những bậc làm cha làm mẹ đã trót phạm tội phá thai, để họ được thanh thản trong tâm hồn và được ơn đổi mới cuộc đời”.

Nói về tình trạng phá thai đáng báo động ở Việt Nam, Cha Đaminh Lê Thanh Trưởng, thuộc Giáo phận Xuân Lộc, trong bài viết  “Nghĩa trang thai nhi ở Hố Nai - Tình người ở nghĩa trang thai nhi Hố Nai Đồng Nai”, đã nhận xét rằng: “ Việt Nam đang ‘được’ xếp vào danh sách ‘cường quốc phá thai’. Ước tính, mỗi năm có 2-3 triệu ca với các bà mẹ đi phá thai tuổi ngày càng trẻ và sinh viên-học sinh chiếm tỉ lệ ngày càng tăng”.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập229
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm208
  • Hôm nay33,758
  • Tháng hiện tại875,110
  • Tổng lượt truy cập69,934,984
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây