Chuyển xứ điều phối nhịp sống của Giáo phận

Thứ sáu - 19/06/2026 12:05  38

Cách đây ít ngày, cha Quản hạt đăng trên nhóm zalo để mời các cha trong giáo hạt tham dự thánh lễ truyền chức phó tế, được Đức Cha Giáo phận cử hành vào lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 20/06/2026, tại Đền thánh Thánh Gia, giáo xứ Kiên Lao. Chắc chắn, mọi người đều có chung nhận định rằng sự kiện truyền chức cho 18 tiến chức linh mục tại nhà thờ Chính tòa Bùi Chu vào trung tuần tháng trước kéo theo thánh lễ tạ ơn của các tân chức linh mục vừa mới khép lại, thì một sự kiện mới lại được mở ra. Thậm chí sự kiện mới ấy chưa kịp xảy ra thì cha Quản hạt lại có thông báo khác đều làm các thành viên trong nhóm bất ngờ: một cha mới được cất nhắc làm cha phó tại giáo xứ của cha Quản hạt khác, và một cha phó được Bề Trên Giáo phận bổ nhiệm làm cha xứ Tiên khởi của một giáo xứ mới thuộc giáo hạt Lạc Đạo. Cả hai cha đều đến xứ mới trong cùng một ngày và đều diễn ra sớm hơn hai ngày so với thánh lễ truyền chức phó tế.

Tuy việc thuyên chuyển này xảy ra cách nhanh chóng, nhưng lại là điều hết sức đương nhiên. Nếu nhìn cách bao quát, chúng ta còn thấy một dấu chỉ hết sức tích cực trong nhịp sống hiện nay của Giáo phận, mà dâng lời tạ ơn Chúa cùng ý thức trách nhiệm cộng tác của mọi thành phần Dân Chúa với Bề Trên Giáo phận, để thăng tiến Giáo phận về mọi phương diện. Dấu hiệu đáng mừng cho chúng ta một cái nhìn xuyên suốt trong nếp sống hiện nay của Giáo phận nhà đó là: hàng năm đều có quý thầy chủng sinh mãn khóa để bước vào những năm tập vụ, thay cho những thầy hoàn tất tập vụ, để được cất nhắc lên hàng ngũ phó tế; các phó tế năm trước được chịu chức linh mục để được gửi đến các giáo xứ chưa có cha phó hoặc để thay thế cho cha phó cũ; những cha phó đến tuổi làm cha xứ thì được bổ nhiệm hoặc làm cha xứ tiên khởi, hoặc thay cho các cha xứ cũ trong diện thuyên chuyển đến giáo xứ khác.

Như vậy, với sự cân nhắc khôn ngoan của Bề Trên Giáo phận, sự thuyên chuyển hàng năm vừa mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho mọi thành phần Dân Chúa, vừa điều phối cách nhịp nhàng kế hoạch mục vụ trong phạm vi toàn Giáo phận. Thêm vào đó, vẫn có sự mở ra cho cánh đồng truyền giáo thật mênh mông mà cụ thể là cách đều đặn hàng năm Đức Cha Giáo phận vẫn gửi một số cha mới chịu chức đến làm việc trên cánh đồng truyền giáo tại giáo phận Hưng Hóa. Nhờ vậy, sự gắn bó trong việc chia sẻ nhân sự giữa hai giáo phận lại càng thêm chặt chẽ và cùng giúp nhau thăng tiến về đời sống đức tin, đức cậy, và đức mến, cùng sự hăng say trong việc loan báo Tin mừng trong mọi hoàn cảnh và cho mọi loài thọ tạo.

Nhìn vào sự gia tăng ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến trong Giáo phận, cùng với sự phát triển về mọi mặt tại các giáo xứ, chúng ta nhận ra tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho Giáo phận nhà thân yêu. Một mặt, mọi thành phần Dân Chúa cần sống tâm tình tạ ơn Chúa về muôn hồng ân được tuôn đổ xuống trên Giáo phận, mà Đức Cha Tôma, vị Cha chung mỗi khi cử hành thánh lễ cấp Giáo phận, hoặc khi kinh lý tại các giáo xứ đều không ngừng nhắc nhớ cho các thành viên trong đại gia đình Giáo phận. Mặt khác, mỗi người cần ý thức về trách nhiệm cộng tác của mình về mọi cấp độ từ các hội đoàn, giáo xứ, đến mọi sinh hoạt của Giáo phận theo tinh thần hiệp hành và đồng trách nhiệm mà Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô đặc biệt nhấn mạnh trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào cuối triều đại giáo hoàng của mình. Tâm tình mà mỗi người con cái Giáo phận Bùi Chu cũng cần thể hiện đó là tri ân các Đấng Bậc và các vị Tiền Nhân, đã để lại cho hậu duệ là chúng ta di sản về đức tin và phong hóa quý báu, cùng mẫu gương về lòng nhiệt thành trong sự phục vụ dành cho công việc Nhà Chúa thuộc mọi cấp độ.

Với truyền thống tốt đẹp yêu mến Giáo hội và quý trọng các Đấng Bậc, cùng với tấm lòng quảng đại và phục vụ, tất cả mọi thành phần trong Giáo phận cùng mang lấy bận tâm và trăn trở của Đức Cha Giáo phận trong mọi nhu cầu và sinh hoạt của Giáo phận, và nhất là trong những lần thuyên chuyển để điều phối đời sống mục vụ tại các giáo xứ trên khắp giáo phận nhằm mang lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho cộng đoàn Dân Chúa cũng sự sự thăng tiến của các hội đoàn và hết mọi giới trong toàn Giáo phận Bùi Chu thân yêu.

Tác giả: Tăng Kỳ Mục

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây