ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn: Thánh lễ nhậm chức

Thứ hai - 24/04/2023 00:15  1363
Thánh lễ nhận chức của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn được cử hành lúc 08g thứ Bảy, ngày 22/04/2023 tại nhà thờ Chính Toà giáo phận Hà Tĩnh.
 
z4290298247545 fc95a91c05fe7fd687c3798dd1598bb1

Đức cha Louis chủ tế thánh lễ, Đức cha Giuse Nguyễn Năng giảng lễ, khoảng 24, 25 Đức cha trong khắp giáo hội Việt Nam đồng tế, đặc biệt Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện cho Đức Thánh cha Phanxicô cũng hiện diện trong thánh lễ tạ ơn, rất đông quý cha đồng tế, quý thầy, quý soeur, và anh chị em giáo dân sốt sắng tham dự thánh lễ để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Đức cha Louis được tràn đầy ơn thánh Chúa để chu toàn sứ mạng mục tử tại giáo phận Hà Tĩnh, một giáo phận miền Trung non trẻ, tại một vùng đất đầy nắng nóng và gió Lào.

Sau bài ca nhập lễ, là nghi thức nhận sứ vụ giám mục chính toà diễn ra. Nghi thức bao gồm 5 phần: 1. Trao Tông sắc; 2. Trình Tông sắc; 3. Công bố Tông sắc bổ nhiệm và ký biên bản nhậm chức; 4. Trao gậy mục tử; 5. Đại diện các thành phần dân Chúa bày tỏ lòng yêu mến và vâng phục.

 
z4290305526331 7d14c788dd5f954425e0aa60d9aed00c

Kết thúc phần nghi thức nhậm chức, thánh lễ diễn ra bình thường với kinh Vinh Danh, Phụng vụ Lời Chúa, và Phụng vụ Thánh Thể. Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng đã gửi đến cộng đoàn hai nội dung: 1. Ngai toà; 2. Vai trò của Đức Giám mục chính toà tại giáo phận. Theo Đức Tổng Giuse, Ngai toà là vị trí, ghế ngồi của Đức Giám mục giáo phận. Mỗi khi giảng dạy, ngài ngồi trên ngai toà mà giảng dạy nhân danh Chúa Giêsu cho cộng đoàn dân Chúa. Ngai toà có ý nghĩa đặc biệt đối với một giám mục được trao cho trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên giáo phận. Không ai có quyền ngôi trên ngai ấy nếu không phải là giám mục chính toà của giáo phận ấy.

Cũng theo Đức Tồng Giuse, Đức Giám mục giáo phận có trách nhiệm lãnh đạo toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận. Ngài gắn kết với giáo phận như hôn phu gắn kết chặt chẽ với hôn thê. Đối với một giáo phận, ngài được coi như hôn phu và giáo phận được coi như hôn thê,. Cả hai nên một để cùng xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Giám mục là người kế vị các thánh tông đồ và là người đứng đầu chịu trách nhiệm về một giáo phận. Ngài có bổn phận phải xây dựng và thăng tiến giáo phận về mọi mặt, nhất là đời sống đức tin, để thân thể nhiệm mầu của Chúa Kitô không phải thiệt thòi…

 
z4290341577478 b145a781b44bcbc48c5f5f854b4ceb21

Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski chúc mừng Đức cha Louis, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cũng chúc mừng, cha tổng đại diện thay lời cho cả giáo phận chúc mừng, hứa vâng phục và cộng tác với Đức cha Louis trong mọi công việc của giáo phận. Để đáp lại, Đức cha Louis đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Đức Tổng, quý Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn.
 
z4290337999217 ced213dd6e40266558f146d347bc1e4d

Thánh lễ kết thúc lúc 10g15. Sau đó, quý Đức cha ở lại để chụp hình lưu niệm. Sau khi mọi việc đã hoàn tất, quý Đức cha, quý cha, quý khách chia sẻ niềm vui với Đức cha Louis trong bữa tiệc thân thiện tại rạp sự kiện bên cạnh nhà thờ Chính toà. Điểm đặc biệt là trong bữa tiệc không có sự phân biệt phẩm trật trong Giáo hội. Quý cha, quý thầy, quý soeur và anh chị em giáo dân bình đẳng ngồi dùng tiệc và chia sẻ với nhau mọi buồn vui trong cuộc sống.
 
z4290296685711 8c50a5f85f75eb99d28e0ee0a2cc3d1f

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập187
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm174
  • Hôm nay33,758
  • Tháng hiện tại876,167
  • Tổng lượt truy cập69,936,041
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây